Tin tức

Shipper ở TP.HCM đã dễ giao hàng liên quận hơn

Sau ngày 16/8 gặp khó khi giao hàng thiết yếu liên quận, tới ngày 17/8, shipper TP.HCM với đầy đủ giấy tờ và nhận diện đã qua các chốt kiểm soát của cơ quan chức năng dễ dàng hơn.

17/08/2021 15:09

"Hôm qua (16/8) còn bị nhiều chốt của cơ quan chức năng yêu cầu quay đầu không cho qua nhưng nay thì đỡ hơn nhiều rồi, sáng giờ cứ đủ thẻ tên, băng tay và mã QR là họ cho qua", anh H. Minh - shipper của một ứng dụng giao hàng tại TP.HCM - chia sẻ.

Anh Minh cho biết từ 8h sáng tới trưa ngày 17/8 anh chạy được 3 đơn hàng giao liên quận, chưa bị chốt kiểm soát nào không cho qua. "Cả 3 đơn hàng đều là thiết yếu nên lực lượng chức năng cũng không làm khó gì mình, tuy nhiên có một vài điểm đông shipper đi qua nên ùn tắc, phải chờ đợi để qua chốt thôi", shipper này cho biết.

Tương tự anh Minh, nhiều shipper của các ứng dụng giao hàng tại TP.HCM chia sẻ việc qua các chốt kiểm soát để giao hàng liên quận đã dễ dàng hơn ngày 16/8, cũng là ngày đầu shipper được hoạt động trở lại theo công văn mới của UBND TP.HCM.

"Chỉ cần đầy đủ thẻ tên, băng tay và mã QR là qua được chốt, anh em nhớ trang bị đầy đủ là ra đường đi làm không vấn đề gì", một shipper thông báo với các đồng nghiệp qua nhóm trên mạng xã hội.

Shipper ở TP.HCM đã dễ giao hàng liên quận hơn - Ảnh 1.

Những shipper có đủ thẻ tên, băng tay và mã QR định danh đã qua chốt kiểm soát dễ dàng hơn trong sáng ngày 17/8. Ảnh: Quỳnh Danh

Cũng trong bài đăng, nhiều shipper thể hiện sự đồng tình và phấn khởi khi việc giao hàng liên quận đã dễ dàng hơn. "Thế là yên tâm đi chạy chứ ở nhà một tháng rồi tiền không còn, chủ nợ réo, không biết lấy gì mà ăn", shipper tên N. Hải cho hay.

Hầu hết trường hợp shipper bị chốt kiểm soát yêu cầu quay đầu đều cho biết thiếu thẻ tên hoặc băng tay khi ra đường hoạt động. Những trường hợp này được các đồng nghiệp hướng dẫn nơi in thẻ tên, băng tay để hoàn thiện nhận diện theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Cụ thể, theo yêu cầu của UBND TP.HCM, shipper khi ra đường hoạt động phải có bảng tên thẻ cứng có hình và xác nhận của doanh nghiệp cho từng shipper, ứng dụng công nghệ nhận diện shipper thông qua mã QR code. khi quét mã QR này, nhiều thông tin của shipper sẽ được hiển thị như phương tiện, địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ cư trú, nơi giao hàng, người đặt hàng, lộ trình di chuyển, chi tiết hàng hóa.

Shipper cũng cần đeo băng tay nền xanh đậm, kích thước ống đeo 20 cm, in chữ "Shipper" màu trắng. Khi hoạt động liên quận, shipper chỉ được giao hàng hóa thiết yếu. Khung giờ hoạt động của shipper tại TP.HCM được quy định là 18h đến trước 6h hôm sau.

Chia sẻ với Zing, Gojek cho biết đã có gần 8.000 shipper được đăng ký với Sở Công Thương TP.HCM để được cấp phép hoạt động hàng ngày, cung cấp dịch vụ đặt thực phẩm qua GoFood và vận chuyển hàng hoá thiết yếu qua GoSend.

Ứng dụng này khẳng định luôn tạo mọi điều kiện cho các đối tác tài xế có mong muốn và nguyện vọng tham gia hoạt động trong giai đoạn này, hỗ trợ trang bị đầy đủ các đặc điểm nhận dạng như giấy thông hành, mã QR, thẻ đeo, băng tay, mẫu đăng ký nhận diện shipper theo quy định của các cơ quan chức năng.

Gojek cũng cho biết đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để đẩy mạnh việc ưu tiên tiêm vaccine cho các đối tác tài xế, theo tiến độ của TP.HCM. Hiện tại, khoảng 50% số tài xế đang hoạt động đã được bố trí tiêm vaccine tại địa bàn nơi cư trú.

Còn Baemin cho biết đã thông báo mở hoạt động giao nhận đơn liên quận cho dịch vụ Baemin Đi chợ trong khung giờ 6h đến 17h hàng ngày bắt đầu từ 16/8.

Grab cũng nói đã thực hiện trang bị đầy đủ nhận diện gồm giấy thông hành, mã QR, thẻ đeo, băng tay cho các shipper từ nhiều tuần trở lại đây và đã mở dịch vụ giao hàng liên quận từ 16/8 sau công văn của UBND TP.HCM.

Trước đó ngày 16/8, nhiều shipper và ứng dụng giao hàng đã phản ánh về việc khó đi qua các chốt kiểm soát của lực lượng chức năng trên các tuyến đường ở TP.HCM dù UBND thành phố đã cho phép shipper giao hàng thiết yếu liên quận trong khung giờ cho phép.

Theo công văn của UBND TP.HCM, trong giai đoạn thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, đội ngũ giao hàng (shipper) có quản lý ứng dụng công nghệ, vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận, huyện, TP Thủ Đức, người đi giao - nhận hàng hóa của các cơ sở chế biến thực phẩm, cửa hàng bán lẻ lương thực, thực phẩm vẫn được hoạt động. Tất cả đối tượng trên phải có dấu hiệu nhận diện khi lưu thông trên đường.

Ý kiến của bạn