Tin tức

Saudi Arabia hủy bỏ mọi giới hạn về hành hương

(VOVTV) - Saudi Arabia vừa thông báo hủy bỏ mọi hạn chế liên quan tới việc hành hương trong năm nay, sau 3 năm áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt do đại dịch Covid-19.

Tác giả Tuấn Nguyễn/VOV Cairo
10/01/2023 11:05

Ngày 9/1, Saudi Arabia thông báo sẽ cho phép thực hiện lễ hành hương (Hajj) trong năm nay mà không có bất kỳ hạn chế nào về số lượng cũng như độ tuổi của du khách, sau 3 năm giảm đáng kể số lượng người hành hương do đại dịch Covid-19.

Saudi Arabia hủy bỏ mọi giới hạn về hành hương hậu Covid-19 - Ảnh 1.

Hành hương về Saudi Arabia. Ảnh: Roayahnews.

Đây là tuyên bố được Bộ trưởng phụ trách vấn đề hành hương của Saudi Arabia, Tawfiq Al-Rabiah đưa ra trong một cuộc họp báo ở thủ đô Riyadh.

Đáng chú ý, lễ hành hương là một trong những sự kiện tập trung tôn giáo lớn nhất trên thế giới, với số lượng người hành hương vào năm 2019 đạt khoảng 2,5 triệu người. Tuy nhiên, sau sự bùng phát của Covid-19, Saudi Arabia chỉ cho phép 1.000 người thực hiện nghi lễ này trong năm 2020, trước khi nâng con số này lên 60.000 người được tiêm phòng đầy đủ vào năm 2021.

Năm ngoái, số lượng người hành hương đã được nâng lên một triệu người Hồi giáo, trong đó có 850.000 người hành hương đến từ bên ngoài Saudi Arabia. Chính quyền cũng yêu cầu tất cả những người hành hương từ nước ngoài phải tiêm phòng đầy đủ và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tuy nhiên trong những tháng qua, Saudi Arabia đã hủy bỏ hầu hết các hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19, đặc biệt là yêu cầu phải được tiêm vắc-xin trước khi tới nước này./.

Ý kiến của bạn