Thể thao

Sau tất cả ‘GOAT’ Messi đã được định danh!

(VOVTV) - Tài năng của Lionel Messi là điều không phải bàn cãi, anh cùng với Cristiano Ronaldo nhiều năm qua luôn trở thành chủ đề đem ra so sánh rằng ai mới là cầu thủ xuất sắc nhất đương đại. Song khác với Ronaldo đã được nếm vinh quang cùng ĐTQG Bồ Đào Nha, Messi đến giờ này - khi sự nghiệp của anh ở bên kia con dốc - mới lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ấy.

Tác giả Nam Anh / VOVTV
11/07/2021 14:59

* GOAT (Greatest of all time ): vĩ đại nhất mọi thời đại

Điều này nghe có vẻ khó tin nhưng ấy vậy lại là sự thật. Chẳng quá nếu nói bóng đá đã "trả nợ" cho Messi, ngôi sao xuất sắc nhất lịch sử túc cầu. Người hâm mộ có thể nhận ra được sự bồi hồi của Messi khi hồi còi mãn cuộc trận đấu giữa Argentina và Brazil vang lên. Messi ngồi sụp xuống sân, mặt ngửa lên trời, tay hua hua vô định trong không khí, các đồng đội lao đến chia vui với anh, bởi Argentina đã vô địch Copa America sau 28 năm dài chờ đợi.

Messi là chứng nhân, là gạch nối trong những thất bại của Argentina ở World Cup, Copa America. Chẳng ai phản biện nếu anh nói mình là người đau nhất sau những lần đội nhà trượt ngã trước cổng thiên đường. Bởi Messi luôn là "hạt nhân" của đội tuyển, luôn cố gắng chơi hay nhất có thể nhưng mãi đến bây giờ mới có thể kéo đoàn tàu Argentina về tới ga.

Sau tất cả ‘GOAT’ Messi đã được định danh! - Ảnh 1.

Siêu sao Lionel Messi đã giải tỏa cơn khát danh hiệu ở ĐTQG. Ảnh: Reuters

Chức vô địch Copa America thực tế chỉ là một viên đá quý được đính vào chiếc vương miện hào nhoáng của Messi với vô vàn danh hiệu lớn nhỏ ở CLB, hàng loạt danh hiệu cá nhân, nổi bật chính là 6 Quả bóng Vàng cao quý, số bàn thắng và kiến tạo không đếm xuể. Không dừng lại đây, phong cách chơi bóng của Messi còn là niềm cảm hứng cho các đồng đội và CĐV. Những pha di chuyển, rê bóng, dứt điểm… của Messi khiến tất cả trầm trồ, thời gian như ngưng đọng và ai cũng cảm thấy may mắn vì được chứng kiến một huyền thoại như vậy chơi bóng.

Câu hỏi Messi và Ronaldo, ai vĩ đại hơn lâu nay vẫn chưa tìm được đáp án bởi bên nào cũng có đông đảo lực lượng người hâm mộ. Tuy nhiên, với cá nhân người viết thì Messi đang nhỉnh hơn Ronaldo chút ít. Ronaldo là biểu tượng của nghị lực và ý chí phi thường, của những pha bóng làm nổ cầu trường, nhưng xét về khía cạnh "chơi bóng", truyền tải vẻ đẹp của bóng đá thì Messi lại làm tốt hơn. M10 cũng là một cỗ máy ghi bàn song anh lại có khả năng khống chế quả bóng thượng thặng, kèm theo đó là nhãn quan của một thiên tài.

Dù bạn có thể không thích Messi nhưng chắc hẳn cũng từng á ố khi chứng kiến một bàn thắng, một pha rê dắt của hàng loạt cầu thủ, một cú bẻ lòng hay một cú sút phạt thành bàn của siêu sao người Argentina. Anh quá xuất sắc và việc luôn duy trì được phong độ đỉnh cao khiến anh trở nên nhàm chán trong số một bộ phận, nhưng họ đâu biết rằng một Messi khi sa sút vẫn còn hay hơn nhiều so với một ngôi sao đang đạt điểm rơi.

Những người không ưa Messi luôn đòi hỏi anh phải ghi bàn và kiến tạo nhiều và nhiều hơn nữa và mỗi khi đội nhà thất bại thì cái tên quen thuộc - Messi luôn trở thành vật tế thần. Những điều đó chỉ càng tô điểm thêm sự vĩ đại của Messi, người mà những từ ngữ hoa mỹ nhất cũng không thể lột tả hết tài năng của anh.

Vĩ đại là thế nhưng số phận cũng có lúc trêu ngươi Messi khi những danh hiệu ở cấp độ đội tuyển chẳng hiểu sao cứ né tránh anh trong suốt 18 năm sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Danh hiệu vô địch Copa America 2021 mới là lần đầu tiên Messi được tận hưởng niềm vui trong màu áo Albiceleste. Bóng đá đã nợ Messi một khoản quá lớn và giờ họ mới trả đầy đủ. Giả sử Argentina thua thì Messi vẫn vĩ đại nhưng sự thiếu hụt một danh hiệu cùng đội tuyển sẽ khiến anh luôn bị đem ra so sánh với các tiền bối, những người cũng ngả mũ trước tài năng của El Pulga.

Sau tất cả ‘GOAT’ Messi đã được định danh! - Ảnh 2.

Messi và đồng đội ăn mừng chức vô địch Copa America 2021. Ảnh: Reuters

Tầm vóc của Messi một lần nữa được thể hiện ở Copa America 2021. Một ngôi sao đã 34 tuổi vẫn là chỗ dựa của một tập thể, vẫn thể hiện được phong độ ấn tượng với 4 bàn thắng và 7 pha kiến tạo sau 7 trận đấu. Messi liền lúc rinh về 2 giải thưởng cá nhân là Chiếc giày Vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất Copa America 2021. Messi từng thừa nhận anh sẵn sàng đánh đội mọi danh hiệu cá nhân cao quý để đổi lấy một lần đứng trên đỉnh cao cùng ĐTQG. Anh đã được toại nguyện theo cách không thể trọn vẹn hơn, bất chấp bản thân không phải nhân tố quyết định thắng lợi sít sao của Argentina trước Brazil ở trận chung kết.

"Tôi không tới đây để tìm kiếm các danh hiệu cá nhân. Tôi đến đây để hoàn thành giấc mơ của mọi người", chia sẻ của Messi trước trận chung kết đã nói lên tầm vóc của anh. Bóng đá đã lấy đi của Messi cả máu và nước mắt nhưng sau cùng lại hoàn trả lại anh những quả ngọt và M10 xứng đáng nhận được ân huệ của cuộc sống sau rất nhiều biến cố, thăng trầm trong sự nghiệp chuyên nghiệp gần 2 thập niên.

Sau khi "Cậu bé vàng" Diego Maradona về với Chúa, Messi lúc này mới thực sự trở thành tượng đài của người hâm mộ bóng đá xứ Tango sau rất nhiều năm phải sống dưới cái bóng của tiền bối. Việc giành được chức vô địch Copa America không chỉ khiến Messi "phá dớp", đó còn là động lực giúp anh và đồng đội có thêm sự tự tin để chinh chiến tại World Cup 2022. Messi giống như một bông hoa nở muộn và ai cũng kỳ vọng bông hoa ấy sẽ khoe sắc rực rỡ tại đấu trường đỉnh cao tầm vóc thế giới.

Messi không cần chức vô địch World Cup để được mọi người thừa nhận nhưng chính anh chắc hẳn cũng khao khát một lần chinh phục được chiếc cúp cao quý này. Sự nghiệp của Messi sẽ là "đỉnh của chóp" nếu anh chỉ huy đồng đội giành lấy nó và fan của M10 cũng chẳng ngán khi thần tượng của mình bị đem ra so sánh lúc trà dư tửu hậu.

Xin chào GOAT Messi và hẹn gặp lại!

Ý kiến của bạn