Tin tức

Sập trần nhà, thợ xây mắc kẹt treo lơ lửng

(VOVTV) - Sáng nay (17/11), các lực lượng chức năng của thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ sập trần nhà chữ A ở một công trình nhà dân đang xây dựng ở phường Khánh Bình, làm 3 người bị thương.

Tác giả Thiên Lý / VOV TP.HCM
17/11/2022 14:04

Trước đó, chiều ngày 16/11, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an thị xã Tân Uyên nhận được tin báo của người dân về việc sập trần nhà chữ A trong một nhà dân đang xây dựng tại khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình. Lực lượng chức năng đã điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường  cứu hộ, cứu nạn.

z3887610479362_e02bfd508fa6bc3ca8a740c6da3522a9.jpg

Lực lượng cứu hộ cõng nạn nhân xuống dưới lầu

Khi đến hiện trường, lực lượng phát hiện 3 nạn nhân bị thương, trong đó 2 người đã thoát ra được là anh Dương Văn Công, Trịnh Xuân Cường và 1 người đang bị mắc kẹt trên trần nhà chữ A tại tầng 3 của công trình là anh Nguyễn Văn Thảo (38 tuổi). Lúc này, chân trái anh Thảo bị tấm bê tông đè, phần còn lại đưa ra phía ngoài treo lơ lửng.

z3887611180114_5e694c14ea1d62ae4bc6c3e0a1d5f26c.jpg

Công trình nhà dân đang xây dựng xảy ra sự cố

Lực lượng chức năng nhanh chóng sử dụng các đoạn thân giàn giáo chống chịu lực tấm bê tông đang đè lên chân nạn nhân và cắt rời từng đoạn của tấm bê tông ra để giảm trọng lượng, sau đó dùng các cây sắt và dây nâng tấm bê tông đang đè lên người để nạn nhân có khoảng trống rút chân ra bên ngoài. Lực lượng cứu hộ đã dùng dây và bố trí người nâng đỡ, đưa nạn nhân ra khỏi vị trí bị mắc kẹt, chuyển cho lực lượng y tế sơ cứu.

Sau khi được giải cứu và đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

Ý kiến của bạn