Tin tức

Sập mỏ vàng ở Trung Quốc: đã liên lạc được bằng điện thoại với thợ mỏ kẹt dưới lòng đất

(VOVTV) - 12 thợ mỏ bị kẹt trong vụ nổ làm sập một mỏ vàng ở tỉnh Sơn Đông (miền Đông Trung Quốc) cách đây hơn một tuần đã gửi được lời nhắn tới các lực lượng cứu hộ.

Tác giả Lương Anh / VOVTV
19/01/2021 09:26

Theo Đài truyền hình Trung Quốc CCTV, lực lượng cứu hộ đã gọi được một cú điện thoại với những người thợ mỏ đang bị kẹt dưới lòng đất ở 1 mỏ thuộc tỉnh Sơn Đông, bị sập từ ngày 10/1. Vụ sập mỏ xảy ra sau một vụ nổ, khiến 22 thợ mỏ bị mắc kẹt. Tới nay, sau hơn 1 tuần mắc kẹt, các thợ mỏ đã được tiếp tế 3 lượt thức ăn và thuốc men.

Sập mỏ vàng ở Trung Quốc: đã liên lạc được bằng điện thoại với thợ mỏ kẹt dưới lòng đất  - Ảnh 1.

Hiện trường cứu hộ các thợ mỏ

Ông Chen Fei, thị trưởng thành phố Yên Đài, nơi xảy ra vụ sập mỏ cho biết, sau lượt tiếp tế đầu tiên các lực lượng đã nhanh chóng thiết lập đường dây điện thoại và đã gọi được cuộc điện thoại đầu tiên.

"Thông tin ban đầu khẳng định có 11 người bị kẹt trong đường hầm số 5, một người kẹt trong đường hầm số 6. 10 người khác chưa xác định được vị trí." Một nhóm điều tra đã được lập để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.

Sập mỏ vàng ở Trung Quốc: đã liên lạc được bằng điện thoại với thợ mỏ kẹt dưới lòng đất  - Ảnh 2.

Ông Chen Fei, thị trưởng thành phố Yên Đài thông tin tới báo chí ngày 18/1

Trước đó, vào đêm chủ nhật 17/1, các thợ mỏ đã gửi lên mặt đất 1 mẩu giấy buộc vào dây sắt thả thức ăn, nói rằng, 12 thợ mỏ vẫn còn sống trong khi 10 người khác chưa rõ như thế nào. Thông tin tích cực này giúp tiếp thêm hy vọng cứu thoát các nạn nhân.

Sập mỏ vàng ở Trung Quốc: đã liên lạc được bằng điện thoại với thợ mỏ kẹt dưới lòng đất  - Ảnh 3.

Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn

Tân Hoa Xã cho biết, trong tin nhắn, các thợ mỏ nói họ vẫn hy vọng sống sót song cần thuốc men. "Chúng tôi sức lực kiệt quệ, rất cần thuốc đau dạ dày, thuốc giảm đau, băng dính cứu thương, thuốc chống viêm ngoài da, và ba người đang cao huyết áp."

Vụ sập mỏ vàng xảy ra vào 14 giờ  ngày 10/1 (theo giờ địa phương) tại một mỏ vàng ở thành phố Yên Đài. Địa điểm phát sinh vụ nổ cách lối vào mỏ khoảng 240 mét trong khi ở thời điểm đó, 22 thợ mỏ đang làm việc cách đấy khoảng hơn 600m.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, giới chức Trung Quốc đã điều động lực lượng cứu hộ tới khu vực hiện trường để giải cứu những người bị mắc kẹt. Đầu giờ chiều 17/1, sau khi khoan 1 đường ống, nhóm cứu hộ gõ vào đường ống và nhận lại được tín hiệu phản hồi. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã thả dây buộc thức ăn xuống lòng đất và khi kéo lên, họ thấy thức ăn đã được gỡ ra khỏi dây./. 

Ý kiến của bạn