Giải trí

Sao nữ Hoa ngữ ngại sinh nở vì sợ lỡ dở sự nghiệp

Làm mẹ có lẽ là thiên chức mà nhiều người phụ nữ mong muốn có được trong cuộc đời. Nhưng đối với nghệ sĩ nữ đó là một sự đánh đổi nếu họ vẫn muốn duy trì danh tiếng. Không ít người đã bị hạn chế thời gian bên con, thậm chí bỏ mặc chúng.

28/01/2021 12:13

Vội vã trở lại với nghề sau khi sinh

Ở môi trường khắc nghiệt và có tính cạnh tranh cao như giới giải trí, những ngôi sao Hoa ngữ càng nổi tiếng sẽ càng có ít thời gian để nghỉ ngơi. Riêng với những nghệ sĩ nữ, một khi đã quyết định sinh con họ phải cân nhắc và nhanh chóng quay lại với công việc. Có người chỉ sau vài tuần vượt cạn đã thấy xuất hiện trước công chúng.

Hoa hậu Hong Kong 2013 Trần Khải Lâm năm 2019 đã có mặt tại một sự kiện chỉ hai tuần sau khi sinh bé thứ hai khiến không ít người cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của cô. Phụ nữ sau sinh luôn cần tối thiểu là một tháng để hồi phục và bổ sung các chất dinh dưỡng nhằm ngăn ngừa các bệnh lý hậu sản. Điều này sẽ đặc biệt quan trọng khi họ 40 hay 50 tuổi.

Sao nữ Hoa ngữ ngại sinh nở vì sợ lỡ dở sự nghiệp - Ảnh 1.

Trần Khải Lâm trở lại với công việc chỉ hai tuần sau khi sinh con thứ hai

Vợ của Châu Kiệt Luân là người mẫu Côn Lăng cũng không dám nghỉ ngơi quá lâu khi nhanh chóng quay lại đóng phim chỉ sau 2 tháng sinh con gái đầu lòng. Dương Mịch còn phải để bé Tiểu Gạo Nếp mới được ba tháng đầu cho ông bà nội ở Hong Kong để trở về đại lục tiếp tục công việc.

Không những vậy, việc sinh nở cũng ảnh hưởng khá nhiều đến vóc dáng của các ngôi sao. Cho nên, nhiều người đã tăng cường sử dụng các biện pháp giảm cân giữ dáng để tham gia sự kiện, quay phim. Thậm chí, Angelababy từng bị nghi ngờ nhờ người mang thai hộ vì thân hình luôn thon thả, không mấy khác biệt khi so trước và sau sinh.

Hạn chế thời gian ở bên con

Đối với các diễn viên Hoa ngữ, quá trình quay một bộ phim luôn đòi hỏi họ phải đầu tư rất nhiều tâm sức và thời gian cùng đoàn làm phim. Họ thường sẽ ở đoàn trong 3 - 4 tháng nên trong thời gian này những ngôi sao có rất ít thời gian cho gia đình. Khi muốn gặp con, những diễn viên này phải nhờ người đưa chúng đến phim trường để phần nào duy trì được tình cảm với đứa trẻ.

Sao nữ Hoa ngữ ngại sinh nở vì sợ lỡ dở sự nghiệp - Ảnh 2.

Dương Mịch hiếm khi có thời gian bên bé Tiểu Gạo Nếp

Dương Mịch tuy không phải là trường hợp hiếm nhưng khá nổi bật khi con gái cô ở Hong Kong với ông bà nội còn cô luôn bận rộn với lịch làm việc của một nữ minh tinh hàng đầu. Vì vậy, số lần nữ diễn viên về thăm con trong thời gian kết hôn rất ít ỏi. Nhiều người chỉ trích cô thờ ơ với con gái, bỏ bê con ngay khi ly hôn và “không xứng đáng làm mẹ”.

Trong các dự án điện ảnh, Dương Mịch luôn cố gắng che mờ đi sự thật về tuổi 30 và việc làm mẹ của bản thân bằng cách chọn đóng những vai thiếu nữ, trẻ trung, xinh đẹp. Điều này sẽ có lợi cho sự nghiệp của cô vì nữ diễn viên sau khi sinh con thường bị cho là đã qua tuổi trung niên, kém sức hút.

Che giấu chuyện có con

Trịnh Sảng là trường hợp rõ ràng nhất cho việc bí mật sinh con vì lo sợ sẽ đánh mất danh tiếng. Cô lựa chọn cách sang Mỹ và nhờ người mang thai hộ. Sau đó không muốn nhận con trong khi vẫn tích cực hoạt động tại quê nhà. Nữ diễn viên không một lần đến thăm hai con dù chúng đã một tuổi và còn không muốn ký các giấy tờ để hợp pháp hóa thân phận, đưa các con về Trung Quốc.

Sao nữ Hoa ngữ ngại sinh nở vì sợ lỡ dở sự nghiệp - Ảnh 3.

Trịnh Sảng là trường hợp đáng tiếc khi bí mật nhờ người mang thai hộ rồi bỏ rơi hai con

Vì cô hiểu rằng, việc bị phát hiện có con tại thời điểm này và còn bằng phương pháp mang thai hộ sẽ rất bất lợi cho sự nghiệp của một “nữ thần thanh xuân”. Nhưng khi sự việc vỡ lở, chính sự "vô tính" của Trịnh Sảng đã khiến cô thân bại danh liệt, không chỉ bị khán giả quay lưng mà cơ quan quản lý nghệ thuật cũng phải ra lệnh cấm sóng nữ diễn viên vĩnh viễn.

Vương Tử Văn cũng luôn bị nghi ngờ là đã kết hôn và sinh con khi cô nhiều lần xuất hiện bên cạnh cậu bé 6- 7 tuổi. Nữ diễn viên chưa từng lên tiếng thừa nhận, cũng không phản hồi những câu hỏi mà truyền thông đặt ra.

Mới đây, Trương Bích Thần gây bất ngờ khi tuyên bố đã có con gái hơn một tuổi với Hoa Thần Vũ trong làn sóng yêu cầu của công chúng thành thật về chuyện con cái đối với các nghệ sĩ.

Từ bỏ thiên chức làm mẹ

Tuy làm mẹ là một điều rất thiêng liêng nhưng vẫn có những sao nữ không ngại từ bỏ nó để giữ gìn sự nghiệp. Châu Huệ Mẫn và Ôn Bích Hà là những người mẫu dù đã ngoài 50 nhưng vẫn là mỹ nhân hàng đầu Hong Kong nhờ vóc dáng gọn gàng, nhan sắc trẻ trung so với tuổi thực. Cả hai đều không sinh con để giữ dáng.

Sao nữ Hoa ngữ ngại sinh nở vì sợ lỡ dở sự nghiệp - Ảnh 4.

Ôn Bích Hà quyết định không có con để lưu giữ vẻ thanh xuân của bản thân

"Bông hồng lửa màn ảnh Hong Kong" Ôn Bích Hà từng chia sẻ cô và ông xã cùng đưa ra quyết định sẽ không có con vì cô muốn lưu giữ vẻ thanh xuân của bản thân. Còn Châu Huệ Mẫn cũng muốn duy trì vóc dáng trẻ đẹp tuy sau đó cô có lấy lý do là muốn tận hưởng cuộc sống hai người với chồng và sẽ lựa chọn nuôi 20 con mèo hơn là nuôi một đứa bé.

Thực tế phụ nữ luôn gặp khó khăn trong công việc, đặc biệt là hoạt động nghệ thuật hơn nam giới. Vì vậy, nhiều người lựa chọn phát triển sự nghiệp thay vì sinh con, chăm sóc con cái. Nhưng những người bỏ bê hoặc có tác động xấu tới những đứa trẻ thường không nhận được sự tán đồng từ phía công chúng.

Ý kiến của bạn