Tin tức

Sáng 23/3, ngày thứ 5 không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng

(VOVTV) - Sáng 23/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Đã bước sang ngày thứ 5 không có ca mắc COVID-19 mới ở cộng đồng.

Tác giả PV / VOVTV
23/03/2021 06:28

Số ca mắc ở Việt Nam

Tính đến 6h ngày 23/3: Việt Nam có tổng cộng 1.601 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 908 ca.

Tính từ 18h ngày 22/3 đến 6h ngày 23/3 không có ca mắc mới.

Đến hôm nay, có 10 tỉnh, thành phố đã qua 38 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội 35 ngày, Hải Phòng 28 ngày không có ca mắc COVID-19 mới tại cộng đồng. Hải Dương 5 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

Sáng 23/3, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 1.

Số người cách ly

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 37.754 người. Trong đó 490 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 18.620 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 18.644 người cách ly tại nhà và nơi lưu trú.

Tình hình điều trị

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 36, lần 2 là 17, lần 3 là 55 ca. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 2.234 ca.

Sáng 23/3, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 2.

Thông tin tiêm chủng

Có thêm 2.060 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong ngày 22/3/202. Như vậy, tính đến 16 giờ ngày 22/3/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 36.082 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

Tại cuộc họp chiều ngày 22/3 của Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về tình hình, tiến độ nghiên cứu, phát triển vaccine trên thế giới và của Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì, thông tin cho biết, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở giai đoạn tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng ở các giai đoạn khác nhau của 3 vaccine do Việt Nam nghiên cứu, phát triển đều cho kết quả tốt, triển vọng. Dự kiến cuối quý 3 (tháng 9/2021), Việt Nam sẽ có vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định, Bộ Y tế không có chủ trương để các công ty, doanh nghiệp tự nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 để tiêm. Hiện nay, các công ty sản xuất vaccine phòng COVID-19 đã được cấp phép trên thế giới đều có mối liên hệ trực tiếp với Bộ Y tế.

Những vaccine được Bộ Y tế cấp phép tại Việt Nam thì chỉ các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vaccine mới được nhập khẩu. Việc tiêm vaccine theo sự điều phối chung của Bộ Y tế, do các cơ sở y tế của ngành y tế thực hiện, đúng với tinh thần những đối tượng có rủi ro cao thì được tiêm trước như Nghị quyết 21/NQ-CP đã nêu. 

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn