Tin tức

Sân vận động huyện mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp

(VOVTV) - Dự án sân vận động thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam khởi công năm 2017 tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Tháng 7 năm nay, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mới sau vài tháng sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng vùi lấp sân vận động cùng nhiều hạng mục công trình

Tác giả PV/VOV Miền Trung
23/11/2022 08:50

Sau những trận mưa lớn giữa tháng 10 vừa qua, một lượng lớn đất đá trên núi tràn xuống sân vận động thuộc Khu liên hợp thể thao huyện Đông Giang ở thị trấn Prao làm các hạng mục công trình sạt lở nghiêm trọng. Đất đá vùi lấp một phần sân, có nơi dày hơn nửa mét. Mưa to làm bờ kè bị đứt gãy, cuốn trôi một số đoạn. Kè taluy, mương thoát nước quanh sân bóng đá bị đất bịt kín. Công trình vệ sinh, khuôn viên xung quanh khán đài, nhiều khu vực kè taluy cũng bị sạt lở, hư hỏng nặng.

Sân vận động huyện mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp - Ảnh 1.

Mới sau vài tháng sử dụng, nhiều hạng mục công trình thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Đông Giang đã xuống cấp.

Ông A Râl Blúc, ở thôn Prao, thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: Dự án này mới hoàn thành đã bị hỏng: “Lụt bão thường xuyên xảy ra vùng rừng núi mưa to, dội vào các công trình sạt lở chỗ công trình sân vận động của huyện, đề nghị sắp tới Nhà nước cố gắng sửa chữa lại sạch đẹp hơn nữa để tổ chức các đợt thể thao huyện nhà vui chơi giải trí thoải mái, sạch sẽ hơn.”

Dự án Sân vận động thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Đông Giang được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt đầu tư năm 2017, triển khai làm 4 giai đoạn với các hạng mục công trình phức hợp.

Riêng sân vận động (thuộc giai đoạn 2) được xây dựng trên diện tích 3,5 héc ta, bao gồm các hạng mục: Sân bóng đá chính, khán đài, mương thoát nước, khu vệ sinh, tường rào, kinh phí xây dựng 15 tỷ đồng. Hiện giai đoạn 3 của dự án với các hạng mục liên quan vẫn chưa hoàn thành, một số được thi công dang dở nên chưa thể nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng.

Sân vận động huyện mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp - Ảnh 2.

Bùn đất tràn lấp bề mặt rào chắn.

Sau hơn 5 năm triển khai, tháng 7 vừa qua, Dự án sân vận động thể thao huyện Đông Giang vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, mới qua mấy đợt mưa lớn kéo dài giữa tháng 10, nhiều hạng mục công trình quan trọng của sân vận động này đã xuống cấp, hỏng nặng, hiện vẫn chưa thể khắc phục.

Ông Hồ Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng, phát triển Quỹ đất huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, đơn vị chủ đầu tư cho biết: trước mắt, đơn vị sẽ kiểm tra, rà soát toàn bộ khối lượng công trình bị hỏng để báo cáo UBND huyện xin kinh phí khắc phục, sửa chữa trong thời gian sớm nhất.

“Hiện tại giai 2 bị sạt lở rất nghiêm trọng là do đồi phía khán đài, đồi đất khi gặp mưa lớn tạo bùn chảy vào sân đã xử lý nhiều lần nhưng không hết. Kiến nghị UBND huyện sớm đầu tư kè chắn chống sạt lở khu đất đó, đồng thời hạ thấp đồi phía sau khán đài để giảm thiểu thấp nhất về sạt lở xuống sân. Nhiều lần khắc phục xong đã tổ chức được Hội thi thể thao các dân tộc miền núi. Sau đó có những trận mưa lớn vừa qua tiếp tục sạt lở chảy vào sân, hiện tại tạm dừng để tìm biện pháp khắc phục.”- ông Hồ Hiệp nói.

Sân vận động huyện mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp - Ảnh 3.

Khối đất đá từ taluy dương tiếp tục có nguy cơ sạt lở, uy hiếp nhà thi đấu Khu liên hợp thể dục thể thao Đông Giang.

Ông Avô Tô Phương, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng hư hại công trình sân vận động, ngoài yếu tố về địa chất, còn do các đợt mưa lớn kéo dài khiến đất bị nhão bùn, gây chảy tràn phía mặt sân. Trước đây, khi dự án bắt đầu xây dựng, một số vị trí thi công có độ dốc cao đã được san ủi theo thiết kế, địa phương cũng đã tính toán phương án xây dựng bờ kè bảo vệ.

Tuy nhiên, do nguồn vốn ít nên chưa bố trí cho hạng mục xây kè kiên cố. Ông Avô Tô Phương cho biết thêm, UBND huyện Đông Giang cũng đã lập thêm phương án bảo vệ bằng cách hạ độ cao của ngọn đồi, đồng thời xây dựng hệ thống bờ kè bảo vệ để hạn chế sạt lở, đảm bảo an toàn cho công trình.

Công trình sạt lở

“Hiện nay, Khu liên hợp thể thao có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng tới chất lượng công trình thời gian tới. UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý rà soát lại tất cả các hạng mục có nguy cơ bị sạt lở. Nếu không bổ sung dự toán ngân sách vào không kè mùa mưa sẽ ảnh hưởng tới công trình.

Trước đây chúng ta xây dựng công trình này chưa có hạng mục kè, nguồn lực ngân sách huyện lại ít, chưa có nguồn lực triển khai. Nhà thầu thi công chậm tiến độ. Chúng tôi rà soát đánh giá lại cụ thể biện pháp thi công, kè để báo cáo Ban Thường vụ, rồi đưa vào danh mục dự án đầu tư của 2023 đảm bảo công trình bền vững lâu dài.”- ông Avô Tô Phương cho biết.

Ý kiến của bạn