Thể thao

Sẵn sàng phương án dự phòng cho Vòng loại World Cup

(VOVTV) - Liên đoàn bóng đá châu Á AFC mới đây đã tính đến phương án phải tổ chức địa điểm tập trung, giống như UEFA Champions League 2020, nếu như các lượt trận ở vòng loại World Cup 2020 không thể tổ chức trong tháng 3 tới.

Tác giả PV / VOVTV
05/12/2020 08:48

Lượt trận cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 được ấn định tổ chức vào tháng 3 và tháng 6 năm 2021. Trong đó, tuyển Việt Nam làm khách của Malaysia vào ngày 30/3. Sau đó, trước tình hình của dịch Covid-19, AFC cũng đã phòng hờ về phương án B, trong bối cảnh mà các trận đấu trong tháng 3 có thể không diễn ra được vì dịch bệnh. 

Sẵn sàng phương án dự phòng cho Vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam làm khách của Malaysia vào ngày 30/3 Ảnh: VFF

Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết, liên quan đến kế hoạch tổ chức các giải đấu trong năm 2021, một điểm đặc biệt là trước thời điểm ngày 15/6, các trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup sẽ phải hoàn thành. Bởi sau đó, AFC còn phải tổ chức vòng loại thứ 3 dành cho 12 đội mạnh nhất nữa. Vì thế, nếu như trong tháng 3 không thể tổ chức được các trận đấu, AFC có thể tính đến phương án tổ chức đá tập trung, giống như trường hợp của UEFA Champions League 2020 vậy.

Như vậy, không loại trừ khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu tập trung ở một địa điểm cùng với các đội tuyển khác trong bảng G. Theo lịch thi đấu trước đó, tuyển Việt Nam đá 2 trận sân khách gặp Malaysia và UAE, cuối cùng là trận tiếp đón Indonesia… 

Ngoài ra AFF Cup cũng lên phương án dự phòng, nếu như tháng 3 và 4 vẫn còn tình trạng dịch Covid-19 hiện diện ở Đông Nam Á, ảnh hưởng đến thể thức thi đấu của giải thì sẽ có sự điều chỉnh./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn