Kinh doanh

Samsung cân nhắc đầu tư gần 200 tỷ USD mở rộng sản xuất chip tại Mỹ trong 2 thập kỷ tới

(VOVTV) - Theo hãng tin Yonhap, công ty điện tử Samsung Electronics của Hàn Quốc đang cân nhắc ý tưởng đầu tư gần 200 tỷ USD xây dựng thêm 11 nhà máy sản xuất vi mạch (chip) tại Mỹ trong 2 thập kỷ tới.

22/07/2022 16:05

Đề xuất đầu tư ước tính 192,1 tỷ USD được "gã khổng lồ" công nghệ của Hàn Quốc gửi tới chính quyền bang Texas nhằm tìm cách giảm thuế cho hoạt động tiềm năng xây dựng 11 cơ sở sản xuất chip mới tại bang này, gồm 9 nhà xưởng ở thành phố Taylor và 2 tại thành phố Austin.

Samsung nhấn mạnh hiện nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới chưa vạch ra các kế hoạch cụ thể cho việc xây dựng tại thời điểm này. Tuy nhiên, các đơn đăng ký theo Chương 313 gửi tới bang Texas là một phần trong kế hoạch dài hạn của Samsung nhằm đánh giá tính khả thi của việc xây dựng thêm các cơ sở sản xuất tại Mỹ.

Samsung cân nhắc đầu tư gần 200 tỷ USD mở rộng sản xuất chip tại Mỹ trong 2 thập kỷ tới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã bày tỏ hoan nghênh đề xuất nói trên của Samsung. Ông nhấn mạnh: "Khoản đầu tư tiềm năng này sẽ mang lại hàng tỷ USD vốn bổ sung nhằm tiếp tục phát triển môi trường kinh doanh đẳng cấp thế giới, cũng như phát triển lực lượng lao động đa dạng và có tay nghề cao".

Ngoài ra, Thống đốc Abbott cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật tạo ra những ưu đãi hữu ích để sản xuất chất bán dẫn tại Mỹ (CHIPS). Đạo luật này nhằm tăng cường năng lực sản xuất chip của Mỹ, giải quyết tình trạng thiếu hụt chip hiện nay, đồng thời thúc đẩy chuỗi cung ứng.

Samsung đang vận hành một nhà máy sản xuất chip lớn tại Austin và đang xây dựng một cơ sở khác có tổng giá trị 17 tỷ USD tại thành phố Taylor lân cận. Trước đó, vào tháng 3 năm nay, hãng này đã kêu gọi Washington trao cho các nhà sản xuất chip nước ngoài cơ hội cạnh tranh công bằng để có thể được hưởng các ưu đãi trong Đạo luật CHIPS./.

Ý kiến của bạn