Tin tức

Sắm Tết ở chợ Glodok của quốc gia Hồi giáo Indonesia

(VOVTV) - Chợ Glodok là chợ truyền thống của khu phố người Hoa ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhưng những ngày cuối năm, khu chợ này luôn tấp nập, đông đúc. Cộng đồng người Hoa và những người theo đạo Phật thường đến đây mua sắm, chuẩn bị cho một cái Tết Nguyên đán đầy đủ và ấm cúng.

Tác giả Hương Trà / VOV Indonesia
03/02/2021 16:16

Bắt đầu từ trước ngày rằm cuối cùng của năm cũ, chợ Tết đã họp tại khu phố người Hoa (China town) phía Tây thủ đô Jakarta. Nhiều ki-ốt được dựng lên dọc con đường dắt vào khu chợ chính, bán đủ các loại mặt hàng như nhang thơm, đèn lồng, phong bao lì xì, quần áo, đồ trang trí Tết.

Sắm Tết ở chợ Glodok của quốc gia Hồi giáo Indonesia - Ảnh 1.

Chợ Glodok rất giống với chợ Tết ở Việt Nam

Những cây đào cây quất giả tô điểm cho không khí ngày xuân năm mới. Chợ chủ yếu phục vụ cho những người Hoa hoặc người Indonesia gốc Hoa vẫn còn giữ các phong tục tập quán Tết Nguyên đán.

Người bán hàng ở khu chợ này chủ yếu cũng là người gốc Hoa nhanh nhẹn, chào đón khách bằng cả tiếng Indonesia và tiếng Trung. Dường như không khí náo nhiệt tại đây đã làm cho người ta dường như quên mất rằng dịch Covid-19 đang hoành hành tại quốc gia vạn đảo này.

Chị Rita, tiểu thương tại chợ Glodok cho biết: "Đa phần khách thường tìm mua đèn lồng và phong bao lì xì. Tôi có 2 ki-ốt trong chợ nhưng thuê thêm một ki ốt ngoài đường dẫn để đón thêm khách. Năm nay lượng khách giảm hơn do đại dịch Covid-19, tuy nhiên doanh thu vẫn cao hơn ngày thường. Năm mới tôi mong dịch bệnh sẽ được kiểm soát để cuộc sống sớm trở lại bình thường".

Sắm Tết ở chợ Glodok của quốc gia Hồi giáo Indonesia - Ảnh 2.

Không khí tại khu chợ này vô cùng tấp nập mặc dù nơi đây cũng đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Người gốc Hoa chiếm 1,2% dân số Indonesia, xếp thứ 18 trong số các sắc tộc ở Indonesia, tập trung chủ yếu trên hòn đảo Java. Từ năm 2000, dưới thời thời Tổng thống thứ 4 của Cộng hòa Indonesia, ông Abdurrahman Wahid, cộng đồng người Hoa mới được công khai đón Tết và đến thời Tổng thống thứ 5 của Indonesia, Tết Nguyên đán được công nhận là ngày nghỉ lễ quốc gia. Không chỉ người Indonesia gốc Hoa, nhiều Việt Nam và 1 số quốc gia đón Tết Nguyên đán, sinh sống tại thủ đô Jakarta cũng đến khu chợ này để tìm không khí Tết quê nhà.

Bà Tú Thủy - người Việt sống tại Jakarta chia sẻ: "Năm nay do dịch Covid-19 đang hoành hành tại Indonessia nên tôi không thể về quê đón tết. Chợ Glodok bán đồ trang trí chủ yếu hàng Trung Quốc. Mặc dù đắt hơn VN nhưng mẫu mã rất đẹp. Tôi cũng muốn đến chợ tìm cây quất cảnh hoặc mua những đồ trang trí bàn thờ, mong có một cái Tết xa quê ấm cúng hạnh phúc".

Một điểm đặc biệt tại chợ Glodok chính là các loại thực phẩm ở Việt Nam. Từ lá dong, đậu xanh, gạo nếp, nấm hương, mộc nhĩ, măng tươi, thậm chí có cả thịt lợn, món thực phẩm ít được sử dụng ở quốc gia Hồi giáo.

Năm nay, do đại dịch Covid-19 hoành hành, Indonesia hạn chế hoạt động cộng đồng, do đó sẽ không có các chương trình văn nghệ, lễ hội chào đón Tết. Với không khí náo nhiệt hòa với mùi hương trầm thơm nồng, chợ Tết Glodok là một nét văn hóa độc đáo tại quốc gia có số dân phần lớn theo Đạo hồi, là nơi người Việt xa quê tìm đến để được thấy hương vị Tết quê hương.

Ý kiến của bạn