(VOVTV) - Việc trao quyền chọn sách giáo khoa cho các trường được kỳ vọng mang lại những thay đổi gì? Những thay đổi này có góp phần hạn chế sự lãng phí và tiêu cực không? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của TS, chuyên gia giáo dục Lê Thống Nhất về vấn đề này.
25/10/2023 18:09
Đây là câu hỏi được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Thuý nêu ra, đồng thời cho rằng: "Nếu Quốc hội lại yêu cầu Bộ GD-ĐT tổ chức biên soạn thêm một bộ SGK sẽ vừa gây lãng phí, vừa không phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành".
19/10/2023 08:49
Theo chuyên gia giáo dục, nhiều sách tham khảo, sách dành cho trẻ em sử dụng những tư liệu cũ, giá trị cũ thì hoàn toàn không phù với giá trị mới trong xã hội thay đổi rất nhanh hiện nay.
(VOVTV) - Sáng 14/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì phiên làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.
Trong năm 2023, nhiều chính sách mới trong ngành giáo dục sẽ có hiệu lực hoặc đang được Chính phủ xem xét phê duyệt theo đề xuất của Bộ GD&ĐT.
(VOVTV) - Để chuẩn bị cho năm học mới 2022 - 2023, nhiều phụ huynh và học sinh tại Đắk Lắk đang gấp rút tìm mua sách giáo khoa, nhất là sách giáo khoa các khối lớp 3, 7, 10. Nhiều phụ huynh lo ngại sẽ thiếu sách khi đây là năm đầu tiên triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới.
(VOVTV) - Chỉ còn gần 2 tuần nữa các khối lớp tại TP.HCM sẽ quay trở lại trường học. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, một số phụ huynh và trường học vẫn chưa có đủ sách giáo khoa chuẩn bị cho học sinh bước vào năm học mới.
Bộ trưởng GD&ĐT ký quyết định kỷ luật ông Nguyễn Đức Thái, Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do sai phạm sản xuất, kinh doanh, biên soạn, phát hành SGK mới.
Chiều 21/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài chính, Ủy ban Văn hoá-Giáo dục của Quốc hội… về các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa (SGK).
(VOVTV) - Chiều 20/6, tiếp xúc với tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM (đơn vị số 4), nhiều cử tri Quận 10, 12 bày tỏ bức xúc trước tình trạng nhiều dự án chậm triển khai, giá xăng dầu liên tục “leo thang”, giá cả sách giáo khoa không được duyệt giá và quản lý…
(VOVTV) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
(VOVTV) - Đại biểu Quốc hội kiến nghị cần có "giải pháp cấp bách để điều tiết giá" thông qua cơ chế đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hoá do Nhà nước định giá.
Theo chuyên gia ngôn ngữ, sách Tiếng Việt 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống không dạy chữ P độc lập là sai lầm, lạc hậu và không tiếp thu những nghiên cứu mới.
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa phê duyệt danh mục 43 sách giáo khoa lớp 3 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới sử dụng từ năm học 2022 - 2023.
Chuyên gia và giáo viên băn khoăn giá bộ sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới tăng gấp 3 lần thì chất lượng sách, chất lượng giảng dạy có cải thiện hơn.
Nhiều chuyên gia, giáo viên thắc mắc giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 ít nhất tăng gấp 3 lần so với hiện hành thì có đồng nghĩa chất lượng sách được cải thiện không.
Chủ biên bộ sách Cùng học để phát triển năng lực tiếc nuối khi bản thảo sách lớp 2, lớp 6 từng được thẩm định nội bộ nhưng sau đó lại hợp nhất với bộ sách khác.
Sách Tiếng Việp lớp 1 có nhiều câu truyện phỏng theo bị chê ngớ ngẩn, không đúng thông điệp của tác phẩm gốc.