Thể thao

Ryan Newman, VĐV được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2020

Không phải Cristiano Ronaldo, không phải Kobe Bryant và cũng chẳng phải Roger Federer, VĐV thể thao được cộng đồng mạng thế giới quan tâm nhất thế giới trong năm 2020 theo báo cáo của Google là Ryan Newman, một cái tên không mấy thân thuộc với khán giả. Rốt cuộc, điều gì thu hút ở người đàn ông 43 tuổi này khiến thế giới phải “sục sôi” vì anh?

17/12/2020 12:28

Tai nạn kinh hoàng

Hãy nói qua một chút về Ryan Newman. Anh là tay đua dòng xe cỡ nhỏ (stock-racing car), thuộc hệ thống đua Nascar nổi tiếng tại Mỹ, một trong những giải đua xe hấp dẫn nhưng cũng là nguy hiểm nhất thế giới. Gọi giải Nascar nguy hiểm vì đường đua có thiết kế lòng chảo, bề ngang chỉ bằng 2/3 đường đua tiêu chuẩn F1 trong khi tốc độ cao nhất của một dòng xe hạng trung cỡ vừa và nhỏ tại đây lên tới 320km/h, tức tương đương vận tốc lái xe cao nhất của các tay đua F1 hàng đầu thế giới.

Ryan Newman, VĐV được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2020 - Ảnh 1.

Tay đua Ryan Newman

Ngày 18/2/2020, tại chặng đua Daytona 500, Newman sử dụng chiếc Ford Mustang huyền thoại trong giới chơi xe tranh tài. Khi chỉ còn cách vạch về đích 300m và sẵn sàng ăn mừng cho chức vô địch, Newman gặp sự cố nghiêm trọng. Ở tốc độ 313 km/h, chiếc Mustang trong nỗ lực "tạt đầu" đối thủ bám đuôi đâm vào rào chắn, văng ra đúng khoảnh khắc xe của Corey LaJoie lao lên và đâm vào, "nhào lộn" nhiều vòng trên không và bốc cháy dữ dội.

Các nhân viên y tế ngay lập tức chạy tới, tiến hành sơ cứu và đưa Newman tới trung tâm y tế Halifax. Trong khoang xe, Newman bẹp dúm, trong trạng thái bất tỉnh, người treo ngược lên trần xe.

Ryan Newman, VĐV được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2020 - Ảnh 2.

Ở tốc độ 313 km/h, chiếc Mustang trong nỗ lực "tạt đầu" đối thủ bám đuôi đâm vào rào chắn, văng ra đúng khoảnh khắc xe của Corey LaJoie lao lên và đâm vào, "nhào lộn" nhiều vòng trên không và bốc cháy dữ dội

Kỳ lạ thay, Newman chẳng hề hấn gì. Chưa đầy 48 giờ sau vụ tai nạn kinh hoàng đó, Newman đã có thể đứng dậy, đi lại và nắm tay hai con gái. Một tuần theo dõi sau đó, bác sỹ không phát hiện bất kỳ triệu chứng nguy hiểm nào ảnh hưởng tới nội tạng hay não bộ của Newman. Bệnh lý duy nhất Newman gặp phải là mất trí nhớ ngắn hạn. Hồ sơ bệnh án của Newman ghi rõ "Não bộ không thiếu oxy, không xuất hiện hiện tượng tụ máu hay bầm tím não".

Đó quả thật là một phép màu. Khi vụ tai nạn xảy ra, tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đăng đàn trên MXH Twitter, cầu mong sự bình an tới với Newman và gia đình.

Điều trị đặc biệt

Newman không gặp phải bất kỳ tổn thương vật lý nghiêm trọng nào, nhưng các bác sỹ trực tiếp điều trị cho anh sớm nhận định, nỗi ám ảnh trong tiềm thức mới để lại di chứng nguy hiểm cho bệnh nhân gặp phải tai nạn thương tâm.

Vì thế, ngay từ khi Newman nhập viện, đội ngũ y bác sỹ thống nhất sử dụng phương pháp điều trị "coma", đảm bảo Newman ở trong trạng thái hôn mê một phần, làm tê liệt tạm thời một dây thần kinh trí nhớ của Newman. Có thể hiểu đây là trạng thái sống thực vật bán thời gian, giúp những ký ức tồi tệ hoàn toàn biến mất trong não bộ bệnh nhân.

Quả thật sau khi trở về từ cõi chết, Newman không nhớ chút nào về những gì đã xảy ra. Anh phải mở mạng, xem thước phim video quay lại để tin rằng mình thật sự đã trải qua khoảnh khắc kinh khủng đó.

Thậm chí, Newman còn tưởng rằng đầu óc anh không còn bình thường, tìm giám đốc kỹ thuật đội đua, tìm bố đẻ, tìm vợ rồi hỏi từng người, liệu có phải nhân vật trong khung hình là anh không. Đó lại là một trải nghiệm không mấy dễ chịu khác của Newman, một trải nghiệm anh nói với kênh truyền hình FOX: "Trong phần còn lại của cuộc đời, tôi không muốn mảnh ký ức này quay về".

Ryan Newman, VĐV được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2020 - Ảnh 3.

Các nhân viên y tế ngay lập tức chạy tới, tiến hành sơ cứu và đưa Newman tới trung tâm y tế Halifax. Trong khoang xe, Newman bẹp dúm, trong trạng thái bất tỉnh, người treo ngược lên trần xe

Newman thấy biết ơn thượng đế vì sự sống vẫn mỉm cười với anh, và cũng biết ơn đội ngũ bác sỹ vì nhờ phương pháp điều trị ấy, Newman không cảm thấy sợ hãi khi cầm lại vô lăng. "Tôi nghĩ rằng nếu trong đầu chỉ cần sót lại chút ký ức nhỏ nhoi về vụ đâm xe, cả đời này tôi sẽ không bao giờ dám lái ô tô chứ đừng nói là đua xe lòng chảo", Newman trả lời phỏng vấn CNN hồi tháng 3 năm ngoái.

Ngày 27/4/2020, Newman vượt qua bài kiểm tra y tế cuối cùng, nhận giấy phép quay lại thi đấu. NASCAR cũng cung cấp giấy miễn trừ, đặc cách để Newman tham dự vòng chung kết Series 2020 mà không cần thi đấu vòng loại.

Tuần này, đại diện Google sẽ tìm gặp Newman, trao bảng vị cho VĐV thể thao được quan tâm nhất trên Internet năm 2020. Một phần thưởng có ý nghĩa tinh thần lớn lao với Newman, sau những gì anh đã trải qua.

Ý kiến của bạn