Khám phá

Rực rỡ sắc thu ở Núi Hakkoda, Nhật Bản

Vào mùa thu, từ dãy núi Hakkoda, có thể nhìn thấy những tán lá chuyển dần sang màu đỏ và vàng của cây phong và cây thanh lương trà Nhật Bản tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

03/11/2020 17:26

Những ngọn núi ở Hakkoda là một trong những địa điểm lý tưởng để ngắm cảnh vào mùa thu ở Nhật Bản. Từ cuối tháng 9 tới tháng 10, lá cây nơi đây bắt đầu chuyển màu tạo nên khung cảnh rực rỡ nên thơ, lãng mạn với cả một vùng ngập trong sắc lá vàng, lá đỏ đẹp một cách nao lòng.

Rực rỡ sắc thu ở Núi Hakkoda, Nhật Bản - Ảnh 1.

Những tán lá đỏ rực ở Hakkoda

Phần cực Bắc của Vườn quốc gia Towada-Hachimantai, dãy núi Hakkoda có tổng cộng 21 đỉnh núi với nhiều tán lá đa dạng.

Rực rỡ sắc thu ở Núi Hakkoda, Nhật Bản - Ảnh 2.

Cáp treo là lựa chọn tốt nhất để chiêm ngưỡng toàn cảnh nơi đây

Một trong những cách tốt nhất để chiêm ngưỡng trọn vẹn những ngọn núi rực rỡ đó là đi cáp treo từ chân núi Tamoyachi lên tới đỉnh. Từ đây, cũng có rất nhiều tuyến đường đi bộ để thưởng thức, và nếu đi vào một ngày trời trong xanh, đầy nắng bạn có thể nhìn thấy tận thành phố Aomori và núi Iwaki.

Rực rỡ sắc thu ở Núi Hakkoda, Nhật Bản - Ảnh 3.

Cây cầu vòm dài nhất Nhật Bản - Jogakura Ohashi

Bạn cũng có thể nhìn thấy cây cầu Jogakura Ohashi ở gần đó. Đây là cây cầu vòm dài nhất Nhật Bản với chiều dài 360m và cao 122m. Trên cầu có lối đi bộ dành cho người ngắm cảnh.

Nếu là một người yêu thiên nhiên và thích ngắm những khung cảnh chuyển mùa tuyệt đẹp, thật không thể bỏ lỡ mùa thu lá đỏ ở Hakkoda./.

Theo aomori.jp

Ý kiến của bạn