Rực rỡ sắc muồng vàng trên Cao nguyên Gia Lai
(VOVTV) - Cứ mỗi độ thu về, khi tiết trời ở Gia Lai se lạnh, là lúc hoa muồng vàng bung nở rực rỡ giữa những vạt chè xanh mướt ở xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông. Từng thảm hoa vàng trên nền xanh của bầu trời và những nương rẫy tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động, nhiều màu sắc.
Vài năm trở lại đây, vào đầu tháng 10, UBND huyện Chư Prông chọn nơi đây để tổ chức lễ hội Hoa muồng vàng để giới thiệu tới du khách vẻ đẹp rực rỡ của hoa muồng vàng. Tuy nhiên, năm nay, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ hội này bị hoãn lại.

Cách thành phố Pleiku chừng 25 km về phía nam, muồng vàng được trồng nhiều ở nông trường chè Bầu Cạn (thôn Tây Hồ, xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông)

Cây muồng vàng còn có nhiều tên gọi khác là hoàng hậu, hoàng yên, mai nở muộn, mai dây, … là một loài thân gỗ, thích hợp ở những nơi có đất xốp, thoát nước tốt và nhiều nắng

Muồng vàng được trồng ở đây để che bóng, chắn gió cho cây chè

Nở rộ từ cuối tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, hoa muồng vàng có màu sắc rất rực rỡ và hương thơm dịu nhẹ

Từ trên cao nhìn xuống, sắc vàng rực rỡ của hoa muồng trên nền xanh của những vạt chè, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động

Nhiều năm nay, đây là điểm check in, vui chơi quen thuộc của du khách và người dân địa phương mỗi dịp cuối tuần

Hương hoa muồng vàng dịu nhẹ, thoang thoảng trong không khí trong lành, tươi mát của đồi chè giúp du khách có những phút nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng

Lễ hội hoa muồng vàng cũng thường được huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai tổ chức thường niên vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, năm nay, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ hội này không được tổ chức
Tin Video