Khám phá

Rực rỡ hoa Anh Đào trên 'đảo hoa' Pá Khoang

(VOVTV) - Những cây hoa Anh Đào nở rộ, khoe sắc nơi “đảo hoa” Pá Khoang đang thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tác giả Vũ Lợi/VOV Tây Bắc
11/01/2024 10:02
Rực rỡ hoa Anh Đào trên 'đảo hoa' Pá Khoang- Ảnh 1.

Ngày 12/1 tới đây, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức khai mạc Lễ hội hoa Anh Đào năm 2024. Lễ hội do UBND thành phố Điện Biên Phủ đăng cai tổ chức.

Rực rỡ hoa Anh Đào trên 'đảo hoa' Pá Khoang- Ảnh 2.

Tại đảo Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ - nơi diễn ra lễ hội, những ngày này hàng trăm cây Anh Đào đang đua nở rực rỡ.

Hoa anh đào có màu trắng hồng, không có hương thơm. Hoa mọc thành chùm với các cuống hoa tỏa ra từ một điểm trung tâm. Giữa mỗi bông hoa có các nhị hoa dài đâm lên..jpg

Hoa anh đào có màu trắng hồng, không có hương thơm. Hoa mọc thành chùm với các cuống hoa tỏa ra từ một điểm trung tâm. Giữa mỗi bông hoa có các nhị hoa dài đâm lên.

Rực rỡ hoa Anh Đào trên 'đảo hoa' Pá Khoang- Ảnh 4.

Sự kiện hoa Anh đào Điện Biên Phủ được tổ chức lần đầu vào năm 2018; đến nay, Tỉnh ủy Điện Biên đã thống nhất nâng cấp lên thành lễ hội quy mô cấp tỉnh.

Rực rỡ hoa Anh Đào trên 'đảo hoa' Pá Khoang- Ảnh 5.

Lễ hội hoa Anh Đào là một trong những sự kiện quan trọng, hướng đến Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Rực rỡ hoa Anh Đào trên 'đảo hoa' Pá Khoang- Ảnh 6.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh con người và quê hương Điện Biên...

Rực rỡ hoa Anh Đào trên 'đảo hoa' Pá Khoang- Ảnh 7.

Du khách trải nghiệm văn hóa địa phương qua những bộ trang phục truyền thống bên hoa Anh Đào.

Rực rỡ hoa Anh Đào trên 'đảo hoa' Pá Khoang- Ảnh 8.

Trải nghiệm trang phục truyền thống của phụ nữ Nhật Bản - quê hương của hoa Anh Đào.

Rực rỡ hoa Anh Đào trên 'đảo hoa' Pá Khoang- Ảnh 9.

Lễ hội hoa Anh Đào năm nay còn là sự kiện đánh dấu Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023).

Rực rỡ hoa Anh Đào trên 'đảo hoa' Pá Khoang- Ảnh 10.

Lễ hội hoa Anh Đào Điện Biên năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/01; điểm nhấn là chương trình khai mạc, chủ đề “Trải nghiệm Pá Khoang - Ngắm hoa Anh Đào” và màn bắn pháo ho.a, diễn ra lúc 20h ngày 12/01 tại Quảng trường 7/5, TP Điện Biên Phủ

Rực rỡ hoa Anh Đào trên 'đảo hoa' Pá Khoang- Ảnh 11.

Trong khuôn khổ Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực hấp dẫn như: Biểu diễn giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản; tiệc rượu “Sa Kê - Mông Pê” và “Lẩu thắng cố - Lẩu Oden”; thi Ẩm thực “Hương sắc Điện Biên”; phiên chợ Rau – Quả nông sản và triển lãm sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao tỉnh Điện Biên kết hợp giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch..

Rực rỡ hoa Anh Đào trên 'đảo hoa' Pá Khoang- Ảnh 12.

Cùng với đó là các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao như: giải Đua thuyền KAYAK mở rộng; Giải chạy “Điện Biên Phủ Marathon 2024”, với sự tham gia của khoảng 1.500 vận động viên...

Rực rỡ hoa Anh Đào trên 'đảo hoa' Pá Khoang- Ảnh 13.

Thông qua tổ chức lễ hội, nhằm góp phần thúc đẩy du lịch Điện Biên phát triển, hướng tới mục tiêu đón hơn 1,3 triệu lượt khách du lịch, cho doanh thu khoảng 2.200 tỷ đồng trong năm 2024.

 

Ý kiến của bạn