Tin tức

Rủ nhau tắm hồ ở Bình Dương, 2 chị em ruột đuối nước thương tâm

(VOVTV) - Chiều 17/2 (tức mùng 6 Tết), UBND phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 chị em ruột cùng quê Cà Mau tử vong.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
17/02/2021 15:08

Nạn nhân là Lê Thị Khánh Băng (9 tuổi) và Lê Hoàng Nhật Huy (6 tuổi, em ruột của Khánh Băng). Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h sáng nay (17/2) tại hồ Tân Vĩnh Hiệp (nằm trên địa bàn phường Phú Tân). Thời điểm trên, Băng và Huy cùng Nguyễn Huỳnh Bảo Trân (13 tuổi) đi tắm hồ thì bị đuối nước. Người dân đi ngang phát hiện cứu được Bảo Trân lên bờ, Băng và Huy mất tích.

Rủ nhau tắm hồ ở Bình Dương, 2 chị em ruột đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể các nạn nhân

Vụ việc được trình báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương. Sau hơn 1h tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể 2 bé đưa lên bờ và đưa đến nhà xác của bệnh viện để khám nghiệm.

Rủ nhau tắm hồ ở Bình Dương, 2 chị em ruột đuối nước thương tâm - Ảnh 2.

Hồ có biển cảnh báo nhưng vẫn có nhiều người đến tắm dẫn đến tử vong

Hiện, thi thể 2 bé đã được bàn giao cho gia đình. Lãnh đạo phường Phú Tân và thành phố Thủ Dầu Một đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 bé.

Được biết, hồ Tân Vĩnh Hiệp là nơi tiếp nhận và điều tiết một lượng nước mưa và nước thải từ Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và đô thị Bình Dương, trong đó có Khu công nghiệp Đại Đăng.

Hồ không có hàng rào bao quanh, UBND phường Phú Tân đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm ở hồ nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm.

Ý kiến của bạn