Tin tức

Rét kéo dài sau Noel, vùng cao khả năng mưa đá, băng giá, sương muối xuất hiện

(VOVTV) - Thông tin dự báo từ Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, sau dịp Noel, từ đêm 25/12 sẽ có một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh tràn về khiến khu vực miền Bắc chuyển rét sâu.

Tác giả An Kiên / VOV Tây Bắc
23/12/2021 11:36

Theo đó, vùng đồng bằng Bắc Bộ có thể có những ngày xuất hiện rét đậm, các tỉnh vùng núi rét hại đến rét hại nặng.

Rét kéo dài sau Noel, vùng cao khả năng mưa đá, băng giá, sương muối xuất hiện - Ảnh 1.

Sương muối rơi trên đỉnh Fansipan sáng 23/12

Đặc biệt, nhiều khả năng mưa đá, băng giá, sương muối sẽ xuất hiện ở vùng cao như khu vực đỉnh Fansipan. Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, các hiện tượng thời tiết cực đoan này thậm chí có thể kéo dài tới 3 – 4 ngày liền; thông thường, mưa đá sẽ có trước, rồi băng giá hình thành, sau cùng sương muối sẽ xuất hiện.

Trong sáng 23/12, một đợt sương muối nhẹ cũng xuất hiện trên đỉnh Fansipan tạo nên cảnh tượng đẹp mắt. Đây là lần thứ 3 trong mùa đông năm 2021 ghi nhận có sương muối rơi tại khu vực này.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn