Tin tức

Rét đậm tiếp tục làm tê liệt châu Âu

(VOVTV) - Tuyết và cái lạnh cực độ tiếp tục gây khó khăn cho cuộc sống của hàng nghìn công dân châu Âu trong nhiều ngày nay. Ở Thụy Điển, nhiệt độ giảm xuống mức kỷ lục: - 43,6 độ C.

Tác giả Anh Tuấn/VOV Paris
09/01/2024 13:51

Một đợt rét đậm đã đổ bộ vào phía Bắc châu Âu trong vài ngày qua, gây nên nhiều khó khăn cho người dân bản địa. Thụy Điển ghi nhận nhiệt độ thấp nhất trong tháng 1 kể từ 25 năm trở lại đây: -43,6 độ ở vùng núi phía bắc và -30 ở thủ đô Stockholm. Tuyết rơi từ 10 đến 20 cm trên khắp đất nước. 

Các phương tiện bị mắc kẹt trên đường ở Ekeröd, miền nam Thụy Điển - Ảnh_ 20 Minutes.jpg

Các phương tiện bị mắc kẹt trên đường ở Ekeröd, miền nam Thụy Điển. Ảnh: 20 Minutes

Đợt tuyết dày đã khiến các trường học buộc phải đóng cửa và các phương tiện công cộng như tàu điện hay xe buýt điện cũng phải dừng hoạt động. Người dân nhiều khu vực trên cả nước đã phải chịu cảnh mất điện giữa trời đông giá rét do đường dây bị đóng băng.

Tại Đan Mạch, viện Khí tượng DMI đã ghi nhận mức tuyết rơi vượt quá nửa mét, đây là điều chưa từng xảy ra tại quốc gia này kể từ năm 2011. Nhiệt độ giảm xuống -20 độ C, khiến giao thông tê liệt ở nhiều khu vực. Các công ty bảo hiểm nhận được gần 2.000 cuộc gọi khẩn cấp trong một buổi sáng.

Đợt không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến Phần Lan với nhiệt độ trung bình ghi nhận là -15 độ. Thời tiết khắc nghiệt cũng gây xáo trộn đến giao thông và nhiều chuyến bay đã phải hủy do không thể cất cánh. Tại một số vùng trên cả nước, giá lạnh làm một số đường ống nước bị đóng băng, khiến hàng trăm người dân bị mất nước sinh hoạt. Tuy nhiên, người dân Phần Lan vẫn hồ hởi đón nhận đợt rét bất thường này.

Tuyết bao phủ vịnh và bến cảng ở thủ đô Helsinki của Phần Lan - Ảnh_ 20 Minutes.jpg

Tuyết bao phủ vịnh và bến cảng ở thủ đô Helsinki của Phần Lan. Ảnh: 20 Minutes

Viện Khí tượng Phần Lan cho biết vịnh Bothnia, nằm giữa Thụy Điển và Phần Lan trên biển Baltic, cũng hoàn toàn bị bao phủ bởi lớp băng dày, một hiện tượng hiếm hoi chỉ xảy ra vào năm 2011 và trước đó là vào năm 2003. Ngoài ra, khu vực biển bị đóng băng cũng lớn gấp 4 lần so với các số liệu được ghi nhận trong những năm trước.

Rét đậm cũng ảnh hưởng đến Moldova. Tại thủ đô Chisinau, chính quyền địa phương đã đình chỉ giao thông công cộng và đóng cửa trường học trong ngày. Cảnh sát yêu cầu người dân thận trọng khi tham gia giao thông sau khi phải hỗ trợ nhiều phương tiện tê liệt do bị đóng băng.

Ý kiến của bạn