Xã hội

Rét đậm, rét hại xuất hiện muộn trong mùa đông 2023-2024

Nhận định về các hình thái thời tiết từ nay đến tháng 2/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, hiện nay, trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino (hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương). Dự báo, từ nay đến tháng 2/2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 95%.

12/12/2023 13:45
Rét đậm, rét hại xuất hiện muộn trong mùa đông 2023-2024- Ảnh 1.

Dự báo miền Bắc sẽ rét đậm. Ảnh: TTXVN.

Đề cập đến các hình thái thời tiết nguy hiểm, ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng, mùa Đông năm 2023 - 2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh đặc biệt trong những tháng chính Đông.

“Khu vực Trung Bộ sẽ còn nhiều ngày mưa rào, dông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Nắng nóng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 2/2024. Trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết này cộng với rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng”, ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Thông tin về tình hình nhiệt độ và tổng lượng mưa, ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng, trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình từ nay đến tháng 2/2024 phổ biến cao hơn khoảng 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Tổng lượng mưa từ tháng 1-2/2024 ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 20-40mm (ở mức cao hơn từ 5 - 15mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ). Khu vực Trung Bộ có tổng lượng mưa trong tháng 1/2024 phổ biến từ 20 - 60m. Riêng phía Nam Nghệ An - Quảng Nam phổ biến từ 60 -150mm (cao hơn từ 5 - 20mm so với trung bình nhiều năm); các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận thấp hơn từ 5 - 15mm so với trung bình nhiều năm.

Tháng 2/2024, tổng lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, riêng phía Nam Nghệ An - Quảng Nam phổ biến từ 30-60mm (cao hơn 5 -10mm so với trung bình nhiều năm). Khu vực Quảng Ngãi đến Bình Thuận có tổng lượng mưa phổ biến 15 - 50mm (thấp hơn từ 5 - 10mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ). Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa; tổng lượng mưa từ tháng 1 - 2/2024 khoảng từ 5 - 15mm.

Khu vực thượng lưu sông Mê Công có tổng lượng mưa tháng 1/2024 phổ biến cao hơn từ 5-20%; tháng 2/2024 phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Khu vực trung lưu, tổng lượng mưa tháng 1/2024 phổ biến cao hơn từ 15 - 40% so với trung bình nhiều năm; tháng 2/2024 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Phía hạ lưu, tổng lượng mưa tháng 1/2024 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm; tháng 2/2024 thấp hơn từ 5 - 15% so với trung bình nhiều năm.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, từ nay đến tháng 2/2024, mực nước trên các sông suối khu vực Bắc Bộ xuống dần, ít có khả năng xuất hiện lũ. Tổng lượng dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên sông Đà thiếu hụt từ 10-30% so với trung bình nhiều năm. Riêng hồ Sơn La và Hòa Bình từ tháng 1 đến tháng 2/2024 có khả năng lớn hơn trung bình nhiều năm do được cấp nước bổ sung từ các hồ chứa thượng nguồn. Lưu vực sông Chảy, dòng chảy đến hồ Thác Bà có khả năng thấp hơn từ 5-25% so với trung bình nhiều năm. Lưu vực sông Gâm, dòng chảy đến hồ Tuyên Quang có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 30%; trong tháng 2/2024 cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10%.

Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, lưu lượng dòng chảy từ tháng nay đến tháng 2/2024 ở các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, Phú Yên, Bình Thuận và Bắc Tây Nguyên phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10- 40%; riêng khu vực Nam Tây Nguyên tương đương trung bình nhiều cùng kỳ.

Trong tháng 1 đến tháng 2/2024, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo xu thế xuống dần. Từ nay đến tháng 2/2024, tổng lượng dòng chảy trên sông Mê Công về hạ lưu và Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 8-15%.

Dự báo về tình hình triều cường, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ từ nay đến tháng 2/2024 xuất hiện 6 đợt triều cường: Đợt 1 từ ngày 12-18/12, đợt 2 từ ngày 25-27/12, đợt 3 từ ngày 11-17/1/2024, đợt 4 từ ngày 27-29/1/2024, đợt 5 từ ngày 10-13/2/2024, đợt 6 từ ngày 26 - 28/2/2024. Trong trường hợp có gió chướng mạnh tại khu vực này khi xảy ra triều cường, một số vùng có nguy cơ cao ngập úng ở vùng trũng, thấp, ven biển, ngoài đê bao, sạt lở bờ biển...

Ý kiến của bạn