Tin tức

Rét đậm kéo dài gây thiệt hại lớn tại các tỉnh Tây Bắc

(VOVTV) - Sáng ngày 12/1, tại các tỉnh Tây Bắc, dù trời đã tạnh ráo, nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp. Rét đậm, rét hại kéo dài những ngày qua đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất và đời sống của người dân.

Tác giả Thu Thùy / VOV Tây Bắc
12/01/2021 14:53

Một số khu vực vùng cao như khu du lịch Sa Pa (Lào Cai), Tà Xùa (Bắc Yên, Sơn La) vẫn ở ngưỡng âm 1 đến 2 độ; tại đỉnh đèo Pha Đin và nhiều địa phương của Mộc Châu, Vân Hồ (tỉnh Sơn La) nhiệt độ phổ biến từ 2 đến 3 độ.

Thống kê cho thấy, băng tuyết dày đặc tại nhiều khu vực vùng cao của thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai thời gian qua đã khiến gần 100 ha rau màu các loại bị băng tuyết phủ lấp; trên 1.000 chậu địa lan ở Sa Pa bị ảnh hưởng; 45 con trâu (chủ yếu tại Sa Pa) bị chết rét. Ước tính thiệt hại tại tỉnh Lào Cai trong đợt rét này trên 2 tỷ đồng.

Rét đậm kéo dài gây thiệt hại lớn tại các tỉnh Tây Bắc - Ảnh 1.

Ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, những ngày này, các bản làng vùng cao Tây Bắc chìm trong mưa tuyết, sương mù dày đặc

Tại các tỉnh Sơn La và Điện Biên, thống kê đến hết ngày hôm qua ngày 11/1, mỗi tỉnh đều có gần 100 con gia súc bị chết rét. Số này chủ yếu là nghé, bê, dê và lợn con sức đề kháng thấp. 

Sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở, phối hợp với các xã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân tích cực khắc phục các thiệt hại và tiếp tục áp dụng các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho người, cây trồng và vật nuôi.

Rét đậm kéo dài gây thiệt hại lớn tại các tỉnh Tây Bắc - Ảnh 2.

Nghé con bị chết rét do sức đề kháng thấp

Ông Lừ Văn Trường, Chi cục phó Chi cục chăn nuôi, thú ý và thủy sản tỉnh Sơn La cho biết: "Chúng tôi khuyến cáo người chăn nuôi tu sửa gia cố chuồng trại đủ ấm để tránh gió lùa; bổ sung cho gia súc gia cầm thức ăn tinh và cho uống nước ấm; không chăn thả trâu, bò, dê ngựa ngoài đồng bãi chăn; giám sát theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe của đàn vật nuôi để kịp thời các biểu hiện do ảnh hưởng của gió rét, dịch bệnh, báo cáo kịp thời với chính quyền cơ sở và cơ quan thú y để nhanh chóng có biện pháp xử lý hiệu quả".

Rét đậm kéo dài gây thiệt hại lớn tại các tỉnh Tây Bắc - Ảnh 3.

Người dân đốt lửa sưởi ấm để bảo vệ sức khỏe

Do rét hại bao phủ, nên hôm nay 12/1, tiếp tục có trên 1.400 trường học, với gần 700 nghìn học sinh ở 5 tỉnh Tây Bắc là Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La tạm dừng việc học để ở nhà tránh rét.

Ngành giáo dục và đào tạo các địa phương cũng đã thành lập các đoàn công tác xuống các nhà trường để kiểm tra việc phòng chống rét, nhất là việc bố trí nơi ở và các suất ăn đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh bán trú tại các trường có học sinh bán trú trên địa bàn.

Ý kiến của bạn