Thể thao

Real Madrid, Barcelona và Juventus đòi kiện vì bị UEFA 'đe doạ quá đáng'

(VOVTV) - Kế hoạch thành lập giải đấu riêng mang tên Super League của 12 CLB sáng lập đá phá sản sau khi 9 đội bóng bày tỏ lòng trung thành với UEFA. Tuy nhiên, Real Madrid, Barcelona và Juventus vẫn phản kháng dữ dội.

Tác giả Quân Bảo / VOVTV
08/05/2021 22:31

Sau án phạt mà UEFA ban ra với 9 CLB đã rút lui khỏi Super League cũng như lời răn đe đối với 3 đội bóng chưa chấp nhận chấm dứt kế hoạch Super League, Real Madrid, Barcelona và Juventus mới đây đã thảo một bức thư đầy sức nặng để hồi đáp.

"Đáp lại tuyên bố được UEFA đưa ra vào ngày 7/5 về Super League và vị trí được đảm nhận bởi 9 câu lạc bộ sáng lập của nó, Barcelona, Juventus và Real Madrid đưa ra tuyên bố sau đây", một tuyên bố chung được đưa ra với 6 luận điểm được làm rõ.

Real Madrid, Barcelona và Juventus đòi kiện vì bị UEFA 'đe doạ quá đáng' - Ảnh 1.

Real Madrid, Barcelona và Juventus đòi kiện vì bị UEFA 'đe doạ quá đáng'. Ảnh minh họa: Reuters

"(I) Các CLB sáng lập đã và vẫn phải chịu đựng áp lực, sự đe dọa không thể chấp nhận được nhằm khiến chúng tôi từ bỏ dự án và do đó không có quyền và nghĩa vụ cung cấp giải pháp cho hệ sinh thái bóng đá thông qua các đề xuất cụ thể và đối thoại mang tính xây dựng. Điều này là không thể chấp nhận được theo quy định của pháp luật và tòa án đã ra phán quyết ủng hộ đề xuất của Super League, yêu cầu FIFA và UEFA, trực tiếp hoặc thông qua các cơ quan liên kết của họ, không được thực hiện bất kỳ hành động nào cản trở sáng kiến này theo bất kỳ hình thức nào. Các thủ tục đang chờ tòa án xử lý.

"(II) Dự án Super League được sáng lập bởi 12 CLB: (a) Với mục đích cung cấp các giải pháp cho tình trạng không bền vững hiện nay trong ngành công nghiệp bóng đá. 12 CLB sáng lập có cùng mối quan tâm - cũng như các bên liên quan khác của bóng đá châu Âu - đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện tại, rằng cải cách cơ cấu là tối quan trọng để đảm bảo môn thể thao của chúng ta vẫn hấp dẫn và tồn tại lâu dài. 

Kênh liên lạc với UEFA và FIFA, trên tinh thần hợp tác mang tính xây dựng giữa các bên, đã được thông báo cho mỗi bên vào ngày công bố; (b) Với sự tôn trọng tối đa đối với cấu trúc và hệ sinh thái bóng đá hiện tại, chúng tôi đã đồng ý rằng Super League sẽ chỉ diễn ra nếu một giải đấu như vậy được UEFA và/hoặc FIFA công nhận, hoặc nếu theo luật và quy định hiện hành, giải đấu đó được coi là hợp lệ cho tất cả các mục đích với sự hoà hợp cùng các giải đấu trong nước. 

Tuy nhiên, mặc dù nhận thức được các điều khoản trên, UEFA và FIFA cho đến nay vẫn từ chối thiết lập bất kỳ kênh liên lạc thích hợp nào; (c) Mang lại sự ổn định tài chính cho toàn bộ nền bóng đá châu Âu, hiện đang chịu tác động của một cuộc khủng hoảng sâu sắc đe dọa sự tồn vong của nhiều CLB. 

Minh chứng cho điều đó là cam kết đã công bố thiết lập các khoản thanh toán liên đới hàng năm với số tiền được đảm bảo nhân với số tiền được UEFA phân phối trong điều kiện thực tế và nghĩa vụ củng cố các quy tắc bền vững tài chính, thông qua việc tạo ra một hệ thống kiểm soát rõ ràng, minh bạch và hiệu quả được các chuyên gia xác minh.

"(III) 12 CLB sáng lập cũng thừa nhận rằng Super League là cơ hội duy nhất để mang đến cho người hâm mộ trên toàn thế giới những màn trình diễn hay nhất có thể và củng cố mối quan tâm toàn cầu đối với môn thể thao này. Hơn nữa, một trong những mục tiêu chính của nó là thúc đẩy bóng đá nữ ở cấp độ toàn cầu, một cơ hội lớn, nhưng hiện đang bị đánh giá thấp.

"(IV) Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được sự đa dạng của các phản ứng đối với sáng kiến Super League và do đó, cần phải suy nghĩ về lý do của một số trong đó. Chúng tôi sẵn sàng xem xét lại cách tiếp cận được đề xuất, nếu cần. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ rất vô trách nhiệm nếu nhận thức được nhu cầu và cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống trong lĩnh vực bóng đá, dẫn đến việc chúng tôi công bố Super League, mà vẫn từ bỏ sứ mệnh cung cấp câu trả lời hiệu quả và bền vững cho những câu hỏi tồn tại đang đe dọa ngành bóng đá.

"(V) Chúng tôi rất tiếc khi thấy rằng những người bạn của chúng tôi và các đối tác sáng lập của dự án Super League giờ đã thấy mình ở một vị trí không nhất quán và mâu thuẫn như vậy khi ký một số cam kết với UEFA ngày hôm qua. 

12 CLB thành lập để công bố Super League tuần trước vẫn chưa biến mất, chúng tôi nhắc lại rằng, để tôn vinh lịch sử của chúng tôi, tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi đối với các bên liên quan và người hâm mộ, vì lợi ích của bóng đá và sự bền vững tài chính của ngành, chúng tôi có nghĩa vụ hành động một cách có trách nhiệm và kiên trì theo đuổi các giải pháp thỏa đáng, bất chấp những áp lực và mối đe dọa không thể chấp nhận được và liên tục từ UEFA.

"(VI) Hơn nữa, chúng tôi nhắc lại với FIFA, UEFA và tất cả các bên liên quan đến bóng đá, như chúng tôi đã làm nhiều lần kể từ khi công bố Super League, chúng tôi sẽ quyết tâm thảo luận, một cách tôn trọng, không chịu áp lực và phù hợp với pháp quyền, những giải pháp phù hợp nhất cho sự bền vững của cả đại gia đình bóng đá".

Ý kiến của bạn