Kinh doanh

Rằm tháng 7: Thị trường trầm lắng, giá cả bình ổn

(VOVTV) - Rằm tháng 7 được xem là một trong những lễ cúng lớn nhất trong năm của người Việt. Đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, dịp này thị trường thực phẩm tại các chợ rất phong phú, đa dạng, giá cả các mặt hàng đều không tăng, ở mức bình ổn.

Tác giả Thu Hương – Quốc Hùng / VOVTV
11/08/2022 06:24

Rằm tháng 7 được xem là một trong những lễ cúng lớn nhất trong năm của người Việt. Đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, dịp này thị trường thực phẩm tại các chợ rất phong phú, đa dạng, giá cả các mặt hàng đều không tăng, ở mức bình ổn.

Rằm tháng 7: Thị trường trầm lắng, giá cả bình ổn - Ảnh 1.

Có lẽ do nhận thức về việc đốt vàng mã của nhiều người dân đã thay đổi. Nhu cầu giảm khiến hoạt động kinh doanh trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) dịp rằm tháng 7 năm nay ảm đạm hơn. Mặc dù xuất hiện nhiều mẫu mã các mặt hàng đa dạng, tinh xảo như quần áo, xe hơi, nhà lầu… với giá dao động từ 150 – 200 nghìn đồng/bộ   nhưng cũng chỉ có lác đác vài người đến mua.

Rằm tháng 7 ở Việt Nam là ngày xá tội vong nhân, cũng là dịp lễ Vu lan báo hiếu, mọi người hướng về tổ tiên, cội nguồn, về các đấng sinh thành. Việc giản đơn trong thờ cúng, lễ lạt đã cho thấy sự thay đổi trong tư duy, nhận thức của người dân ngày càng nâng cao. Và lễ Vu Lan đơn giản là tấm lòng báo hiếu đối với cha mẹ từ tâm của mỗi người con.

Ý kiến của bạn