Tin tức

Rà soát thu hồi 92 dự án quy hoạch treo ở Bình Chánh

(VOVTV) - Tháng 7 này Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, TP.HCM sẽ tiến hành rà soát toàn bộ các dự án quy hoạch quá hạn trên địa bàn huyện gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và lãng phí nguồn lực đất đai.

Tác giả Nguyễn Quang/VOV TP.HCM
01/07/2023 18:13

Trên địa bàn huyện Bình Chánh có 323 dự án xây dựng. Trong đó, có khoảng 100 dự án xây dựng nhà ở xã hội, hạ tầng xã hội và các dự án khác không phải vốn của ngân sách Nhà nước. Trong số này, qua rà soát vào tháng 6/2022 có 92 dự án quy hoạch quá hạn, nhiều dự án đã “treo” 20-30 năm. UBND huyện Bình Chánh đã đề xuất thu hồi, hủy bỏ 52 dự án quá 3 năm không triển khai thực hiện, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Trong đó có dự án khu E tại Khu đô thị Nam TP.HCM, dự án cây xanh cách ly tại xã Phong Phú và Đa Phước, dự án Khu đô thị Sing – Việt, dự án Khu đô thị đại học Hưng Long… Riêng tại xã Bình Hưng, 2 dự án quy hoạch treo gần 20 năm là Khu dân cư Him Lam và khu chức năng 11B trong Khu đô thị Nam TP.HCM với tổng quy mô lên đến gần 70 hecta đã được UBND TP.HCM chấp thuận xóa bỏ, điều chỉnh ranh quy hoạch để trả lại quyền lợi cho hàng ngàn người dân.

Rà soát thu hồi 92 dự án quy hoạch treo ở Bình Chánh - Ảnh 1.

Bình Chánh còn 92 dự án quy hoạch quá hạn gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng thu hút đầu tư (ảnh: NQ)

Rà soát thu hồi 92 dự án quy hoạch treo ở Bình Chánh - Ảnh 2.

Người dân Bình Chánh ở nhiều khu vực chưa xây dựng được nhà cửa vì vướng quy hoạch kéo dài (ảnh: NQ)

Hiện nay, Bình Chánh vẫn là địa phương có số lượng dự án “treo” đứng đầu TP.HCM. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu, chất lượng đồ án quy hoạch chưa cao, thiếu đồng bộ, cùng những vướng mắc liên quan tới đền bù, tái định cư…

Rà soát thu hồi 92 dự án quy hoạch treo ở Bình Chánh - Ảnh 3.

Nhiều quy hoạch kéo dài hàng chục năm qua gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân (ảnh: NQ)

Trao đổi tại cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện Bình Chánh với các doanh nghiệp năm 2023 diễn ra mới đây, ông Trần Văn Nam, Bí thư huyện uỷ huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết:

"Bình Chánh đã đề nghị chủ đầu tư 92 dự án này trong vòng 1 năm phải tiến hành triển khai dự án. Tháng 6 năm ngoái rà soát một đợt, nay đã đến thời hạn 1 năm, như vậy tháng 7 này địa phương sẽ rà soát lại lần nữa. Nếu vẫn không thực hiện sẽ kiến nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét thu hồi. Sau 92 dự án này, nếu còn dự án quá hạn thì sẽ tiếp tục thu hồi, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân và môi trường đầu tư"./.


Ý kiến của bạn