Tin tức

Quyết phá 'bão đêm'

Thời gian gần đây, hiện tượng tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe có biểu hiện tái diễn, nhất là vào buổi tối ở một số tuyến phố. Các lực lượng chức năng đã không quản ngại nguy hiểm, vất vả, lập tức tổ chức ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc.

18/12/2021 10:39

Dự báo, khi đội tuyển bóng đá Việt Nam chơi những trận quan trọng tại Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup), dịp lễ Noel, đón mừng năm mới, hiện tượng tụ tập, đua xe có thể diễn biến khó lường và các cơ

Quyết phá 'bão đêm' - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng vây bắt, xử lý các đối tượng đua xe trái phép.

Mối nguy từ những “quái xế” tuổi teen

Kể lại đêm kinh hoàng với hàng chục “quái xế” chạy với tốc độ cao lạng lách đánh võng trên tuyến phố Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng... (quận Hoàn Kiếm) vào trung tuần tháng 11 vừa qua, chị Nguyễn Thanh Hòa, ở phố Bạch Mai, vẫn chưa hết bàng hoàng. “Hàng chục chiếc xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách rất nguy hiểm. May mà một tổ cảnh sát cơ động đã kịp thời có mặt để giải tán đám đông. Họ tạm giữ một trường hợp vi phạm”. Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an Thành phố Hà Nội) cho biết thêm, vào đêm 14 rạng sáng ngày 15-11, nhận được tin báo có nhiều tốp thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, đánh võng, lạng lách qua nhiều tuyến phố thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, đơn vị đã chủ động tổ chức đội hình ngăn chặn, giải tán, tạm giữ nhiều đối tượng vi phạm và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự. Khi bị tổ trật tự tại khu vực hồ Hoàn Kiếm kiểm tra, xử lý về hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, Phạm V.A (sinh năm 2004, ở Tam Khương, phường Khương Thượng, quận Đống Đa) đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Gần đây, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ đối với Hoàng Quốc Anh (sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú số 2 ngõ 21 Nguyễn Như Đổ, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) do có hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 16h ngày 26-11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Thượng úy Phan Tuấn Thành, cảnh sát khu vực, Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) phát hiện một nhóm thanh niên 15 người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở 3, lạng lách, bốc đầu nên đã tiến hành kiểm tra hành chính nhưng các đối tượng bỏ chạy. Thượng úy Thành đã giữ lại N.Đ.V (sinh năm 2004, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội). Lợi dụng lúc Thượng úy Thành đang khống chế V, Hoàng Quốc Anh là bạn của V từ phía sau chạy bộ lên lấy xe máy của V phóng đi. Khoảng vài phút sau, Hoàng Quốc Anh điều khiển xe máy của V, một tay cầm dao dài khoảng 50cm quay lại vị trí Thượng úy Thành đang giữ V và đe dọa: “Thả bạn tao ra”. Thấy Thượng úy Thành kiên quyết xử lý nên Quốc Anh cầm dao chém 2 nhát vào xe máy của Thượng úy Thành. Nhiều người dân đã lao vào hỗ trợ Thượng úy Thành nên Quốc Anh điều khiển xe bỏ chạy. Tiếp cận lời khai của một số đối tượng trong vụ này, chúng tôi thấy thực sự ớn lạnh trước thái độ manh động của các “quái xế” khi chúng thừa nhận rằng càng thấy công an thì càng phấn khích, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, sẵn sàng lao thẳng vào người thi hành công vụ...

Dù ít tuổi nhưng sự liều lĩnh, manh động của những “quái xế” tuổi teen này đã khiến lực lượng cảnh sát vô cùng vất vả, thậm chí luôn phải đối mặt với nguy hiểm trong quá trình vây bắt. Là người trực tiếp tham gia vây bắt các “quái xế” đêm 21-11, Trung tá Đinh Ngọc Đạo, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y1/141 Công an thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù các lực lượng cảnh sát đã chia tổ, lập chốt, dùng dây phản quang, còi, đèn báo hiệu... nhưng nhóm “quái xế” rất manh động, sẵn sàng lao vào người thi hành công vụ.

Bắt đầu từ mỗi gia đình

Do hầu hết đối tượng tham gia đua xe đều là vị thành niên nên cơ quan công an đã mời các phụ huynh tới làm việc. Không ít người đã tỏ ra bất ngờ, cho biết họ không nghĩ con mình đi đua xe. Có phụ huynh cho biết con nói mượn xe đi chơi một lúc, có người cũng không biết con lấy xe đi ra khỏi nhà lúc nào. Như trường hợp đối tượng Nguyễn M.D, đang là học sinh lớp 8, gia đình có điều kiện, sống trong một căn chung cư cao cấp ở Hà Nội. Bị cảnh sát giữ lại khi ngồi sau một chiếc xe trong đoàn đua, D đã đưa cho tổ công tác số điện thoại của bố mẹ để liên lạc. Khi nghe cảnh sát thông báo con gia nhập đoàn đua xe, bố mẹ D vẫn chưa tin vào tai mình vì nghĩ con đang đến nhà bạn mượn sách!

Thấy rõ những hệ lụy từ đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, Công an Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1875/QĐ-CAHN-PC02 yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện chuyên đề Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. Thượng tá Lê Khắc Sơn, Phó phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thành phố Hà Nội) cho biết, nắm chắc tình hình, xác định những tuyến, địa bàn, khu vực công cộng dự báo có khả năng xảy ra tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm để đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, mang theo hung khí đuổi đánh nhau, Cảnh sát hình sự sử dụng các biện pháp trinh sát, hóa trang trà trộn vào các đoàn đua để phát hiện, thu thập chứng cứ, truy dấu vết các đối tượng cầm đầu để lập án đấu tranh, xử lý.

Vào đêm 20-11, rạng sáng ngày 21-11, sau nhiều đêm theo dõi, nắm rõ quy luật hoạt động của các nhóm đua xe, 9 tổ công tác 141, bao gồm cả cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông đã tổ chức vây bắt nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện đua xe, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến phố Hà Nội, gây nguy hiểm cho người dân, gây mất trật tự xã hội. Gần 40 “quái xế” bị tạm giữ đều đang trong độ tuổi học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Thượng úy Nguyễn Ngọc Cương, Phòng Cảnh sát hình sự, phân tích, các đối tượng này có thái độ khá thản nhiên, thậm chí bất cần khi bị bắt giữ. Những lời khai đủ khiến nhiều người lớn rùng mình như “phóng xe lượn phố để tỉnh rượu”, “sẵn sàng đâm vào tổ công tác để thoát thân”, “gặp công an thì tăng ga lách qua”, “biết dễ gây ra tai nạn nhưng vì vui nên cứ đi”...

Thời gian tới, chuẩn bị đón Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán..., dự báo tình hình có thể diễn biến phức tạp hơn nên Công an thành phố Hà Nội đã sẵn sàng những biện pháp mạnh. Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội) cho biết, quá trình vây bắt, xử lý phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sĩ và người dân. Và để bảo đảm an toàn cho các lực lượng chức năng, người dân, rất mong các bậc phụ huynh, mỗi gia đình cần quan tâm nhiều hơn tới con em mình, quản lý trẻ chặt chẽ hơn, chung tay vì một xã hội bình yên.

Ý kiến của bạn