(VOVTV) - Sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Tư để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
02/03/2023 10:22
Ông Võ Văn Thưởng vừa được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.
02/03/2023 09:07
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư, để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.
Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra trong buổi sáng nay 2/3, tại Nhà Quốc hội để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước CXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.
(VOVTV) - Sáng 27/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.
(VOVTV) - Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi tổ chức các giải thi đấu quốc gia, quốc tế và các sự kiện tầm cỡ nhưng lại xuống cấp nghiêm trọng. Cần có những giải pháp tổng thể để cải tạo và quản lý.
Quốc hội khóa XV vừa phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Quốc hội đã bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.
Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, từ ngày 1/7/ 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam.
(VOVTV) - Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ được tổ chức theo hình thức họp tập trung, khai mạc vào ngày 20/10/2022, dự kiến bế mạc vào ngày 15/11/2022 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước, phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ y tế và miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
(VOVTV) - Thủ tướng Malaysia ngày 10/10 đã tuyên bố giải tán Hạ viện, mở đường cho việc tổ chức tổng tuyển cử sớm trong năm nay.
(VOVTV) - Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne hôm qua (11/7) đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội do liên minh cánh tả đối lập đề xuất. Tuy nhiên, những thách thức lớn nhất được cho là vẫn ở phía trước đối với chính phủ Pháp do không nắm đa số ghế tuyệt đối tại Quốc hội.
(VOVTV) - Ngày 20/6, người phát ngôn Chính phủ Pháp Olivia Gregoire khẳng định việc giải tán Quốc hội “không phải là chủ đề được bàn đến hiện nay” sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đánh mất thế đa số tuyệt đối tại quốc hội trong cuộc bầu cử trước đó một ngày.
(VOVTV) - Hãng thông tấn AFP dẫn số liệu do Bộ Nội vụ Pháp vừa công bố vào sáng sớm 20/6 cho biết, liên minh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thất thế trong cuộc đua giành đa số ghế tại Quốc hội nước này khi chỉ giành được 245 ghế ở cơ quan lập pháp vốn có 577 thành viên này.
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bước sang ngày làm việc cuối cùng với việc xem xét biểu quyết thông qua nhiều dự án luật và nghị quyết rất quan trọng.
(VOVTV) - Ngày 2/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội nước này cấm vũ khí tấn công, mở rộng kiểm tra lý lịch người sở hữu súng và thực hiện các biện pháp kiểm soát súng đạn khác nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ xả súng hàng loạt vốn là một vấn nạn của nước Mỹ.
Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông quan trọng quốc gia. Các đại biểu sẽ thảo luận và quyết định ngay trong Kỳ họp thứ 3.
(VOVTV) - Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ nhất vừa qua đã sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật.
(VOVTV) - Sau 3 ngày thảo luận, Thượng viện Pháp ngày 13/1 đã thông qua dự luật về “Thẻ vaccine” với nhiều sửa đổi lớn so với đề xuất của Chính phủ.
(VOVTV) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa kiến nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về tăng giờ làm thêm trong năm.
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 11/1, cơ quan công tố Nam Phi đã bổ sung thêm tội danh khủng bố đối với nghi phạm phóng hỏa đốt tòa nhà Quốc hội của nước này tại thành phố Cape Town.