(VOVTV) - Quốc hội Mỹ ngày 18/1 đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời giúp chính phủ liên bang thoát khỏi nguy cơ đóng cửa lần thứ 3 trong năm tài khóa 2024.
12/12/2023 10:01
Khi viện trợ cho Ukraine đang bế tắc ở Quốc hội Mỹ, Tổng thống Zelensky đã cảnh báo điều mà ông gọi là “sự phản bội chính trị tiềm tàng” đối với quân đội của mình, nói rằng Nga đang được hưởng lợi từ sự chậm trễ này.
20/05/2023 05:46
(VOVTV) - Lãnh đạo quốc hội thuộc đảng Cộng hòa ngày 19/05 đã tạm dừng thảo luận trần nợ công với phe Dân chủ do hai bên chưa tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề. Điều này khiến hai bên khó có thể đạt được một thỏa thuận cho vấn đề trần nợ công vào cuối tuần này như dự kiến.
(VOVTV) - Ngày 21/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu tại một cuộc họp chung của Quốc hội Mỹ nhằm thuyết phục các nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự và tài chính cho nước này.
(VOVTV) - Nghị sĩ Hakeem Jeffries, 52 tuổi, đã được bầu làm tân lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, trở thành nghị sĩ da màu đầu tiên trong lịch sử được chọn để dẫn dắt một đảng tại Quốc hội Mỹ.
(VOVTV) - Thượng viện Mỹ ngày 19/5 đã thông qua khoản viện trợ gần 40 tỷ USD cho Ukraine. Dự luật này đã được Hạ viện thông qua trước đó và sẽ chỉ cần chờ Tổng thống Biden ký thành luật.
(VOVTV) - Sáng 21/4 (giờ Việt Nam), trụ sở Quốc hội Mỹ phải sơ tán trong một thời gian ngắn sau khi cảnh sát phát hiện một máy bay mà họ cho là “mối đe dọa tiềm tàng”. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát xác định không có mối nguy hiểm nào.
Báo cáo của Quốc hội Mỹ mới được công bố cho biết, các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên dường như nhằm phát triển khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ triển khai trong khu vực.
(VOVTV) - Lưỡng viện quốc hội Mỹ ngày 7/4 đã thông qua các dự luật thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc đối với Nga và Belarus. Đồng thời cấm nhập khẩu dầu của Nga nhằm trừng phạt nước này do đã tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine.
(VOVTV) - Tiếp theo cuộc phát biểu trước Quốc hội Mỹ của Tổng thống Volodymyr Zelensky bằng hình thức trực tuyến diễn ra vào ngày hôm qua, Ukraine đã đề xuất việc tương tự lên chính phủ Nhật Bản.
(VOVTV) - Ngày 22/11, Ủy ban điều tra vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ đã gửi trát yêu cầu thêm 5 trợ lý thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump trình diện để cung cấp tài liệu và lời khai. Những người này bị cáo buộc có liên quan đến vụ bạo loạn xảy ra ngày 6/1 tại Đồi Capitol.
Hôm 18/10, Cựu Tổng thống Donald Trump tìm cách cản việc tiết lộ các tài liệu liên quan đến vụ bạo loạn ở đồi Capitol ngày 6/1 cho ủy ban điều tra của quốc hội Mỹ.
(VOVTV) - Facebook - nền tảng mạng xã hội mang tính đột phá - đi vào hoạt động từ ngày 2/4/2004. Sau 17 năm liên tục phát triển, Facebook đã trở thành mạng xã hội lớn nhất hành tinh, nhưng song song với đó, những rắc rối mà công ty này vướng phải không ít.
(VOVTV) - Cả hai viện của Quốc hội Mỹ ngày 30/9 đã phải chạy đua với thời gian để thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, nhằm giúp Chính phủ không phải đóng cửa một phần.
Nhà Trắng đã bắt đầu thông báo với các cơ quan chuẩn bị cho khả năng đóng cửa chính phủ nếu dự luật ứng phó tạm thời không được thông qua vào 30/9.
Trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực cạnh tranh với Trung Quốc nhằm củng cố vị thế của Mỹ trên toàn cầu.
(VOVTV) - Ngày 22/4 Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có bài phát biểu trước lưỡng viện quốc hội Mỹ vào tuần tới. Ông Joe Biden dự kiến sẽ đưa ra một đề xuất lập pháp tập trung vào một số lĩnh vực bao gồm chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ.
Sau gần 2 tháng nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden giành chiến thắng lập pháp quan trọng khi quốc hội thông dự luật cứu trợ Covid-19 quy mô "khủng" 1.900 tỷ USD do chính quyền của ông đề xuất.
(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt ra một chương trình nghị sự đầy tham vọng trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền với cam kết hành động nhanh chóng trong mọi lĩnh vực từ biến đổi khí hậu cho tới cải cách hệ thống di trú và kiểm soát dịch bệnh Covid-19.
(VOVTV) - Ngày 3/2, Chính phủ Canada đã chỉ định nhóm Proud Boys là một thực thể khủng bố, lưu ý rằng lực lượng này đóng một vai trò chính trong cuộc nổi dậy tại trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 6/1.
(VOVTV) - Tối 18/1 giờ Việt Nam, cảnh sát Capitol thông báo tòa nhà Quốc hội Mỹ bị phong tỏa vì "một mối đe dọa an ninh từ bên ngoài". Tuy nhiên sau đó, tòa nhà đã được nhanh chóng dỡ bỏ phong tỏa.
Nghị sĩ Mỹ đã không thể dùng nút bấm để gọi hỗ trợ khẩn cấp khi biểu tình bạo loạn xảy ra ở Điện Capitol hôm 6/1. Giới chức năng đã vào cuộc điều tra.
(VOVTV) - Tại phiên họp chiều 7/1 (giờ Việt Nam), Lưỡng viện Quốc hội Mỹ xác nhận ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Ông Donald Trump khẳng định sẽ chuyển giao quyền lực một cách "trật tự", song vẫn không phục kết quả cuộc bầu cử.
(VOVTV) - Cảnh sát trưởng Washington Robert J. Contee cho biết, bốn người thiệt mạng và 52 người đã bị cảnh sát bắt giữ sau vụ hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ, khi những người biểu tình xông vào tòa nhà để ngăn chặn Quốc hội thông qua chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.