Tin tức

Quốc gia Hồi giáo Indonesia đón đại lễ Phật đản 2021 trong đại dịch

(VOVTV) - Là quốc gia có phần đông dân số theo Hồi giáo, ngày lễ Phật Đản cũng là ngày nghỉ lễ quốc gia của Indonesia. Năm nay, đại lễ Phật Đản tại đây được tổ chức trong các giao thức y tế nghiêm ngặt.

Tác giả Hương Trà / VOV Indonesia
26/05/2021 07:16

Hàng năm, Indonesia tổ chức đại lễ Phật Đản quốc gia tại đền Borobudur, đền thờ Phật giáo lớn nhất Đông Nam Á tại miền Trung Java của Indonesia. Song do đại dịch COVID-19, đây là năm thứ hai liên tiếp Indonesia không thể tổ chức buổi lễ lớn tại đây.

Năm nay, lễ mừng Phật Đản quốc gia của Indonesia được tổ chức tại trung tâm triển lãm quốc tế Jakarta với sự tham gia của 300 phật tử và được truyền hình trực tiếp cho các phật tử trên cả nước theo dõi. Với chủ đề “Đánh thức tinh thần hợp nhất vì một Indonesia phát triển”, đại lễ Phật Đản năm nay được chia thành hai phiên.

Quốc gia Hồi giáo Indonesia đón đại lễ Phật đản 2021 trong đại dịch - Ảnh 1.

Đại lễ Phật đản tại Indonesia 2021 được truyền hình trực tuyến

Phó Ban trị sự Phật giáo Indonesia, ông Asun Gotama cho biết: "Chúng ta cần có chung một tinh thần tốt đời đẹp đạo, làm sao để đại lễ Phật đản không chỉ là buổi lễ tôn giáo mà còn là dịp để nâng cao nhận thức, nâng cao tinh thần, đạo đức của con người và dịp để hòa hợp tôn giáo trong mọi tầng lớp ở Indonesia. Kỉ niệm ngày Phật đản năm 2021 diễn ra với các giao thức y tế nghiêm ngặt dưới sự giám sát của đội đặc nhiệm xử lí COVID-19".

Các Phật tử tham dự buổi lễ sẽ phải trải qua xét nghiệm nhanh COVID-19, đo nhiệt độ, khử trùng và đeo khẩu trang. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục gia tăng với hơn 1,7 triệu ca mắc và gần nửa triệu trường hợp đã tử vong, Chính phủ Indonesia thông qua Bộ Tôn giáo đã ban hành công văn quy định về việc đón lễ Phật Đản trong tình hình mới. Ban trị sự Phật giáo được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương để xem xét tình hình đại dịch ở các khu vực, từ đó hướng dẫn thờ phụng phù hợp.

Ý kiến của bạn