Tin tức

Quốc gia có thể thay thế nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu

Quốc gia châu Phi này đã đề nghị lấp đầy khoảng trống nguồn cung cấp khí đốt từ Nga của EU.

29/03/2022 15:44

Theo trang tin châu Âu Euractiv.com ngày 28/3, Nigeria đã sẵn sàng tăng đáng kể nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu, khi khối này khẩn trương tìm kiếm các giải pháp thay thế cho sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga hiện nay.

Timipre Sylva, Bộ trưởng phụ trách tài nguyên dầu mỏ Nigeria, cho biết nước này sẵn sàng trở thành nhà cung cấp khí đốt thay thế cho EU.

Trong cuộc họp với các nhà ngoại giao EU tại Abuja, ông Timipre Sylva kêu gọi EU khuyến khích các công ty dầu khí như Shell, Eni và Total Energies đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực khí đốt của Nigeria.

Quốc gia có thể thay thế nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu - Ảnh 1.

Xung đột Nga-Ukraine đang khiến EU đẩy mạnh việc tìm kiếm các nguồn cung năng lượng thay thế. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi muốn trở thành đối tác đáng tin cậy để giải quyết vấn đề năng lượng ở châu Âu và chúng tôi chỉ có thể đạt được điều này thông qua hợp tác cùng nhau. Chỉ khi tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực này thì Nigeria mới có thể đáp ứng được nhu cầu đó”, ông Sylva nói.

Tuần trước, tại hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu với sự tham dự của Tổng thống Joe Biden, EU đã hoàn tất thỏa thuận với Mỹ để cung cấp 15 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho khối trong năm nay. Trong khi đó, các quốc gia riêng lẻ cũng đàm phán với Algeria, Qatar và các quốc gia khác về nguồn cung mới tiềm năng.

Đặc biệt, Algeria hiện đang cung cấp lượng khí đốt đáng kể cho các nước như Italy, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Algeria, Niger và Nigeria gần đây đã đồng ý xây dựng đường ống dẫn khí đốt xuyên Sahara trị giá hàng tỷ USD, dài hơn 4.000 km, sẽ chạy qua ba quốc gia vào châu Âu và đang tìm kiếm các nguồn đầu tư cho dự án. Sau khi hoàn thành, đường ống sẽ vận chuyển 30 tỷ mét khối khí mỗi năm.

Ông Sylva nêu rõ: "Trong 10 năm qua, các khoản đầu tư trị giá hơn 70 tỷ USD đã đổ vào châu Phi, nhưng đáng tiếc là chưa đến 4 tỷ USD đổ vào Nigeria, trong khi Nigeria là quốc gia lớn nhất ở châu Phi. Nếu chúng tôi không thể thu hút các khoản đầu tư vào Nigeria, các bạn hiểu là chúng tôi sẽ hướng tới đâu".

Trước khi xảy ra khủng hoảng năng lượng và những thay đổi đối với nguồn cung cấp năng lượng của EU do cuộc xung đột Nga-Ukraine, EU đã khuyến khích các quốc gia châu Phi chuyển từ sản xuất nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh.

Tuy nhiên, đã có một sự thay đổi lớn của Ủy ban châu Âu trong những tuần gần đây.

Đại diện Cấp cao về Đối ngoại và An ninh EU Josep Borrell tiết lộ rằng khối này đang đàm phán với các nước sản xuất khí đốt, trong đó có Algeria, về việc mở rộng nguồn cung LNG.

Một tuần trước hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Phi-EU vào tháng 2/2022 tại Brussels, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Margrethe Vestager và Phó Tổng thống Nigeria Yemi Osinbajo đã đồng ý “nghiên cứu tất cả các phương án để tăng nguồn cung cấp khí đốt hóa lỏng từ Nigeria sang EU”.

Cuộc khủng hoảng Ukraine, vốn khiến nguồn cung khí đốt của châu Âu từ Nga gặp rủi ro, đang tạo cơ hội cho các nhà sản xuất khí đốt khác của châu Phi, như Nigeria, xuất khẩu sang châu Âu, qua đó tăng doanh thu và củng cố vị thế địa chính trị quan trọng của họ trong quá trình này.

Hiện tại, phần lớn lượng khí đốt xuất khẩu của Nigeria - khoảng 90% - là sang Trung Quốc.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn