Tin tức

Quay đầu xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội

Nhiều người quay xe bỏ chạy khi gặp tổ công tác liên ngành kiểm soát người và phương tiện đi đường trong thời gian giãn cách xã hội ở Hà Nội.

17/08/2021 09:14
Quay đầu xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội - Ảnh 1.

Bắt đầu từ 15h chiều 16/8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) triển khai 6 Tổ công tác liên ngành kiểm soát chặt người ra đường không lý do

Quay đầu xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội - Ảnh 2.

Các tổ công tác này thực hiện việc kiểm tra cố định, lưu động tại 12 quận nội thành Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông

Quay đầu xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV VTC News, chiều 16/8 lực lượng tổ liên ngành đồng loạt xuống đường kiểm soát chặt người và phương tiện ra đường không lý do

Quay đầu xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội - Ảnh 4.

Tổ công tác hoạt động linh hoạt, vừa tổ chức cắm chốt vừa tuần tra lưu động tại thời điểm đông người lưu thông, “điểm nóng” về giao thông

Quay đầu xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội - Ảnh 5.

Đại uý Trần Ngọc Lực, tổ trưởng tổ công tác liên ngành, phụ trách địa bàn Đống Đa, Cầu Giấy cho biết: “Mục đích của Tổ công tác là giám sát việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan, doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng, đúng mục đích, từ đó kịp thời xử lý nghiêm, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp phép để ra đường không rõ lý do, vi phạm giãn cách xã hội”

Quay đầu xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội - Ảnh 6.

“Ngoài kiểm tra giấy đi đường trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, Tổ công tác còn làm nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm", Đại uý Trần Ngọc Lực cho biết thêm

Quay đầu xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội - Ảnh 7.

Mỗi Tổ công tác sẽ có 1 tổ trưởng, trong tổ gồm 4 chiến sĩ CSGT và thêm 3 chiến sĩ CSCĐ, 2 CSHS, 5 cảnh sát trật tự, 1 cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý sẽ làm nhiệm vụ 6 tiếng mỗi ngày, chia làm 3 ca

Quay đầu xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội - Ảnh 8.

Lực lượng liên ngành 141 tham gia kiểm tra giấy tờ người dân trên đường

Quay đầu xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội - Ảnh 9.

Một số người khi thấy Tổ liên ngành kiểm tra lập tức quay đầu bỏ chạy

Quay đầu xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội - Ảnh 10.

Quay đầu xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội - Ảnh 11.

Anh Nguyễn Đức Khải, người dân sinh sống trên địa bàn Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) cho biết: “Những ngày gần đây, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội lượng người di chuyển đông hơn so với những ngày đầu giãn cách. Vì vậy việc triển khai tổ liên ngành kiểm soát người đi lại tôi thấy rất cần thiết"

Quay đầu xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội - Ảnh 12.

Tại Tổ chốt số 7 ở quận Thanh Xuân, Hà Đông, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý các trường hợp không xuất trình được giấy đi đường

Quay đầu xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát người đi đường ở Hà Nội - Ảnh 13.

Công an TP. Hà Nội cũng yêu cầu người dân phải chấp hành nghiêm quy định, trường hợp ra ngoài đường không nằm trong diện được phép sẽ bị các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn