Tin tức

Quảng Trị: Phát hiện hầm chứa bom, đạn chưa nổ dưới nền nhà dân

(VOVTV) - Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa xử lý an toàn một hầm bom đạn còn nguyên ngòi nổ nằm trong khuôn viên một nhà dân ở thành phố Đông Hà.

Tác giả Đình Thiệu / VOV miền Trung
10/03/2022 17:00

Ngày 9/3, ông Nguyễn Quốc Duy, trú ở khu phố Tây Trì, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tháo dỡ nhà cũ để làm lại. Trong quá trình đào móng thì phát hiện một hầm bom, đạn còn nguyên ngòi nổ. 

Nhận được tin báo, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khai quật và phát hiện dưới hầm chứa 400 vật liệu nổ. Trong đó, có nhiều quả bom và đầu đạn các loại còn nguyên ngòi nổ sót lại sau chiến tranh. Một số loại bom thuộc danh mục nguy hiểm, không được di chuyển buộc phải hủy nổ ngay tại hiện trường.

Quảng Trị: Phát hiện hầm chứa bom, đạn chưa nổ dưới nền nhà dân - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiến hành thu gom, xử lý vật liệu nổ sau khi phát hiện tại nhà dân

Quảng Trị: Phát hiện hầm chứa bom, đạn chưa nổ dưới nền nhà dân - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã khai quật và phát hiện một hầm chứa 400 vật liệu nổ

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, làm sạch bom mìn, vật liệu nổ tại khu vực này để đảm bảo an toàn cho người dân. 

Quảng Trị: Phát hiện hầm chứa bom, đạn chưa nổ dưới nền nhà dân - Ảnh 4.

Nhiều quả bom, vật liệu nổ được phát hiện còn nguyên ngòi nổ

Quảng Trị: Phát hiện hầm chứa bom, đạn chưa nổ dưới nền nhà dân - Ảnh 5.

Một số loại bom thuộc danh mục nguy hiểm, không được di chuyển phải hủy nổ ngay tại hiện trường

Trung tá Hồ Việt Hưng, Trưởng Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết: “Chúng tôi đã xác định đây là hầm đạn rất nguy hiểm, vì có rất nhiều loại, không chỉ có đạn pháo cối mà còn có rất nhiều loại bom bi, lựu đạn và ngòi nổ của bom. Khu này lại nằm trong khu dân cư, nằm trong nhà dân, cho nên một số vật liệu nổ xác định không thể di chuyển, bắt buộc chúng tôi dùng phương pháp hủy nổ tại chỗ. Sau khi vận chuyển các loại đạn pháo lớn ra khu vực an toàn, chúng tôi tiến hành hủy nổ vật liệu nổ nguy hiểm tại chỗ”.

Ý kiến của bạn