Tin tức

Quảng Trị: Kỷ luật cán bộ liên quan đến vụ phá rừng

(VOVTV) - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị kết quả xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ phá rừng đầu nguồn lưu vực sông Bến Hải tại 2 huyện Vĩnh Linh và Gio Linh xảy ra hồi đầu năm nay.

Tác giả Đình Thiệu / VOV Miền Trung
10/08/2021 11:58

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị khẳng định, các vụ phá rừng vừa qua tại huyện Vĩnh Linh và Gio Linh không phải là vụ phá rừng có tổ chức mà là khai thác nhỏ lẻ của người dân địa phương.

Vụ phá rừng xảy ra tại nhiều vị trí khác nhau và nhiều đối tượng khai thác để sửa chữa nhà cửa hư hỏng sau đợt thiên tai năm 2020, số còn lại bán để phục vụ sinh kế trong lúc đời sống người dân còn khó khăn.

Quảng Trị: Kỷ luật cán bộ liên quan để xảy ra phá rừng - Ảnh 1.

Hình ảnh gỗ rừng đầu nguồn lưu vực sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị bị chặt phá trong những tháng đầu năm nay

Trách nhiệm để xảy ra vụ phá rừng tại huyện Vĩnh Linh và Gio Linh thuộc về Trạm Quản lý bảo vệ rừng và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách tại các tiểu khu, hạt kiểm lâm địa phương mà trực tiếp là Trạm Kiểm lâm khu vực thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải và cán bộ kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm liên quan.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị thống nhất các hình thức xử lý đối với cán bộ thuộc Ban Quản lý rừng lưu vực sông Bến Hải để xảy ra vụ phá rừng. 

Trong đó, 3 cán bộ bị kỷ luật khiển trách gồm: ông Trần Quang Long, Trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng và kỹ thuật; ông Nguyễn Ngọc Linh, Phó Trưởng Trạm phụ trách Trạm quản lý, bảo vệ rừng Tiểu khu 604; ông Nguyễn Đăng Quốc, Phó Trưởng Trạm phụ trách Trạm quản lý, bảo vệ rừng Vĩnh Hà- Vĩnh Ô. Một số cá nhân liên quan sẽ xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công chức cuối năm.

Quảng Trị: Kỷ luật cán bộ liên quan để xảy ra phá rừng - Ảnh 2.

Liên quan đến vụ phá rừng đầu nguồn sông Bến Hải có 3 cán bộ quản lý, bảo vệ rừng bị kỷ luật khiển trách

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị không tiến hành kỷ luật đối với ông Hoàng Duy Quang, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải mà đưa vào xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm 2021.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh không xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải mà đưa vào xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.

Ông Hoàng Thanh, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết: "Sở xem xét toàn diện và trách nhiệm, để xảy ra vụ việc như vậy thì thấy rằng, đối với các lãnh đạo của Ban chưa đến mức phải xem xét kỷ luật. Sở Nông nghiệp đề nghị UBND tỉnh không kỷ luật mà sẽ đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ có Ban tiến hành kiểm điểm cấp dưới. Hiện nay kỷ luật 3 cán bộ cấp dưới trực tiếp chỉ huy chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và yêu cầu đề ra hướng khắc phục".

Quảng Trị: Kỷ luật cán bộ liên quan để xảy ra phá rừng - Ảnh 3.

Hơn 100 cây rừng đầu nguồn lưu vực sông Bến Hải bị chặt hạ trong những tháng đầu năm nay

Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, hơn 100 cây rừng với gần 90m3 gỗ tại vùng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Bến Hải, thuộc địa phận hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bị đốn hạ trước sự buông lỏng của lực lượng chức năng. Quá trình tuần tra, theo dõi và mật phục, lực lượng bảo vệ rừng đã bắt quả tang một số đối tượng trú tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh dùng máy cưa xăng để khai thác gỗ.

Sau khi vụ việc được phát hiện, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm vụ việc.

Ý kiến của bạn