Tin tức

Quảng Trị: Cắt giảm phạm vi, quy mô các hoạt động trong Lễ hội 'Thống nhất non sông'

(VOVTV) - Trước diễn biến phức tạp của Covid-19 trên thế giới và trong khu vực, chiều ngày 27/4, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định cắt giảm quy mô, phạm vi của một số hoạt động trong khuôn khổ của Lễ hội “Thống nhất non sông” nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2021) và hoạt động khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021.

Tác giả Thanh Hiếu / VOV miền Trung
28/04/2021 06:32

Đến nay công tác chuẩn bị triển khai cho hoạt động trong Lễ hội "Thống nhất non sông" và khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 đã sẵn sàng. Tuy nhiên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã đề nghị giảm phạm vi, quy mô của các hoạt động so với kế hoạch đã đề ra trước đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 ở các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Thái Lan đang diễn biến phức tạp.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị sẵn sàng cho các công tác y tế và an toàn, vệ sinh thực phẩm cũng như nâng cao việc phòng, chống Covid-9 trong các hoạt động tại lễ hội và trong toàn tỉnh.

Quảng Trị: Cắt giảm phạm vi, quy mô các hoạt động trong Lễ hội 'Thống nhất non sông' - Ảnh 1.

Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" được tổ chức hằng năm

Căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định cắt giảm quy mô, phạm vi của một số hoạt động nằm trong khuôn khổ của Lễ hội "Thống nhất non sông" và khai trương mùa du lịch biển, đảo 2021. Dự kiến, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức Lễ thượng cờ tại Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải với quy mô hợp lý, giảm số lượng người tham dự để phòng chống dịch bệnh. Riêng giải đua thuyền, giải bóng chuyền bãi biển, hội bài chòi, lễ hội bia, trình diễn nghệ thuật ánh sáng, âm nhạc đường phố sẽ được tổ chức vào một thời gian khác thích hợp. 

Ngoài ra các hoạt động khác sẽ được điều chỉnh quy mô và cách thức tổ chức theo hướng đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh Quảng Trị đã nâng mức độ phòng, chống dịch lên mức cao nhất nhằm mục đích không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, đảm bảo các hoạt động kinh tế, xã hội, cuộc sống của nhân dân.

Ý kiến của bạn