Tin tức

Quảng Ninh: Xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng

(VOVTV) - Tại Quảng Ninh, hầu hết người dân đều đang chung tay cùng Chính quyền để góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ vẫn thiếu ý thức để phòng tránh Covid-19. Mới đây, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với 1 người dân cho không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tác giả CTV Thành Nam / VOV Đông Bắc
29/01/2021 16:48

Hôm nay, UBND phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với bà T. T. L (SN 1974, hộ kinh doanh làm may tại ki ốt số 2 chợ Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi vi phạm hành chính không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Mức xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng.

Quảng Ninh: Xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 1.

Xử phạt hành chính đối với bà T. T. L về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng

Việc xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng được các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghiêm túc và đúng theo quy định của Chính phủ nhằm bảo đảm hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến của bạn