Tin tức

Quảng Ninh: Xe sang gây tai nạn kinh hoàng, 1 người phụ nữ tử vong

(VOVTV) - Cuối giờ chiều nay (27/3), tại đường Nguyễn Du, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh xảy ra 1 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Tác giả Vũ Miền / VOV Đông Bắc
27/03/2022 23:51

 Xe ô tô nhãn hiệu Mercedes mang BKS 14A-604.17 do một người đàn ông điều khiển bất ngờ lao thẳng vào nhà dân địa chỉ 113, đường Nguyễn Du... làm vỡ cửa kính và hư hỏng nhiều đồ đạc. Sau đó tài xế lùi xe lại rồi bỏ chạy tới gần cầu Hòa Bình thì va chạm nhiều xe máy làm bà N.T.V. (56 tuổi) tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, lái xe vẫn điều khiển phương tiện bỏ chạy và lao xuống ruộng sau khi đâm gãy lan can cầu Hòa Bình. Người dân tại hiện trường cho biết người đàn ông điều khiển phương tiện có biểu hiện không tỉnh táo.

Quảng Ninh: Xe sang gây tai nạn kinh hoàng, 1 người phụ nữ tử vong - Ảnh 1.

Xe ô tô nhãn hiệu Mercedes BKS 14A-604.17 do một người đàn ông điều khiển bất ngờ lao thẳng vào nhà dân ở đường Nguyễn Du phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh)

Quảng Ninh: Xe sang gây tai nạn kinh hoàng, 1 người phụ nữ tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn gần cầu Hòa Bình (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) làm một phụ nữ trung niên tử vong tại chỗ.

Cùng thời gian này, tại Km20+350 tỉnh lộ 338 (đoạn qua thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), ô tô tải BKS 34C-313.93 di chuyển hướng từ thị xã Quảng Yên về thành phố Uông Bí bất ngờ va chạm với xe bán tải BKS 14C-210.20 lưu thông ngược chiều. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, tài xế xe bán tải điều khiển phương tiện với tốc độ nhanh trong điều kiện không an toàn, khuất tầm nhìn nên đâm trực diện vào xe tải đi ngược chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người trên xe bán tải tử vong, các phương tiện hư hỏng nặng.

Quảng Ninh: Xe sang gây tai nạn kinh hoàng, 1 người phụ nữ tử vong - Ảnh 4.

Nhân chứng cho biết xe bán tải chạy với tốc độ nhanh trong điều kiện không an toàn nên đâm trực diện vào xe tải đi ngược chiều. Vụ tai nạn làm 2 người đi trên xe bán tải tử vong.

Lực lượng chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân và xử lý các vụ việc theo quy định.

Ý kiến của bạn