Tin tức

Quảng Ninh: Tưng bừng cuộc thi hái chè tại ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa

(VOVTV) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh cũng là mốc thời gian cây chè được đưa về trồng tại huyện Hải Hà, ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa lần đầu tiên được tổ chức như một sự kiện góp phần quảng bá rộng rãi thương hiệu trà Hải Hà đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tác giả CTV Tuấn Anh/VOV Đông Bắc
05/08/2023 20:32
Quảng Ninh: Tưng bừng cuộc thi hái chè tại ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa - Ảnh 1.

Ngày hội văn hóa du lịch Trà Đường Hoa năm 2023 được tổ chức trong 2 ngày (từ ngày 5/8 đến hết ngày 6/8) tại khu vực xưởng sản xuất công ty CP Chè Đường Hoa (thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh)

Quảng Ninh: Tưng bừng cuộc thi hái chè tại ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa - Ảnh 2.

Ngày hội văn hoá du lịch Trà là sự kiện văn hoá, xã hội, du lịch nhằm quảng bá thương hiệu trà Đường Hoa. Tại đây, có các không gian văn hoá trà để du khách được trải nghiệm các sản phẩm trà của huyện Hải Hà.

Quảng Ninh: Tưng bừng cuộc thi hái chè tại ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa - Ảnh 3.

Không chỉ có các sản phẩm về trà tại đây còn trưng bày các sản phẩm là nông sản do bà con ở đây sản xuất.

Quảng Ninh: Tưng bừng cuộc thi hái chè tại ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa - Ảnh 4.

Hấp dẫn nhất trong khuôn khổ ngày hội là phần thi hái chè được tổ chức vào sáng ngày 5/8 thu hút đông đảo quần chúng nhân dân và du khách tới tham dự

Quảng Ninh: Tưng bừng cuộc thi hái chè tại ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa - Ảnh 5.

Phần thi có sự tham gia của 8 đội thi bào gồm: thôn 5, thôn 6, thôn 7, thôn 8, thôn 9 xã Quảng Long và xã Quảng Thành, xã Quảng Thịnh.

Quảng Ninh: Tưng bừng cuộc thi hái chè tại ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa - Ảnh 6.

Mỗi đội thi sẽ cử 3 người (mặc cùng một màu áo), thi hái lá chè trong 30 phút theo yêu cầu của Ban Giám khảo. Sản lượng và mẫu mã chè hái được sẽ quyết định đội thắng cuộc

Quảng Ninh: Tưng bừng cuộc thi hái chè tại ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa - Ảnh 7.

Quảng Ninh: Tưng bừng cuộc thi hái chè tại ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa - Ảnh 8.

Cuộc thi hái chè do Hội Nông dân xã Quảng Long phối hợp với Câu lạc bộ sản xuất, chế biến chè Quảng Long; Ban liên lạc Hội cựu cán bộ nhân viên công ty Cổ phần Trà Đường Hoa tổ chức nhằm quảng bá các sản phẩm về trà của địa phương cũng như tôn vinh những người nông dân làm trà giỏi. Cuộc thi được rất đông người dân xã Quảng Long và các xã lân cận tới cổ vũ

Quảng Ninh: Tưng bừng cuộc thi hái chè tại ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa - Ảnh 9.

Ngoài ra, cuộc thi còn tạo cơ hội và điều kiện cho các hộ gia đình, các doanh nghiệp, các hợp tác xã liên kết trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trà nhằm nâng cao thu nhập cho người trồng chè.

Quảng Ninh: Tưng bừng cuộc thi hái chè tại ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa - Ảnh 10.

Sau 30 phút thi hái, số chè các đội hái được sẽ được Ban tổ chức cân, đong, đo, đếm cả về trọng lượng lẫn hình thức trước khi bước vào cuộc thi thứ 2

Quảng Ninh: Tưng bừng cuộc thi hái chè tại ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa - Ảnh 11.

Quảng Ninh: Tưng bừng cuộc thi hái chè tại ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa - Ảnh 12.

Ban tổ chức kiểm tra chất lượng chè của các đội trước khi bước vào phần thi tiếp theo là: thi sao và chế biến trà. Tại phần thi này chè sẽ được sao và chế biến, đóng gói để trở thành trà thành phẩm

Quảng Ninh: Tưng bừng cuộc thi hái chè tại ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa - Ảnh 13.

Quảng Ninh: Tưng bừng cuộc thi hái chè tại ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa - Ảnh 14.

Ngoài các phần thi về trà, ngày hội còn tổ chức rất nhiều hoạt động khác như: giao lưu đạp xe trải nghiệm quanh đồi chè, thi bắt vịt giữa các thôn xã Quảng Long về tham gia ngày hội, Giải bóng chuyền hơi xã Quảng Long mở rộng, liên hoan các câu lạc bộ dân vũ, giao lưu văn nghệ mừng ngày hội vùng chè

Quảng Ninh: Tưng bừng cuộc thi hái chè tại ngày hội văn hóa du lịch trà Đường Hoa - Ảnh 15.

Sẽ được tổ chức thường niên vào tháng 8 hàng năm, ngày hội văn hóa du lịch Trà Đường Hoa không chỉ nhằm tri ân, tôn vinh những người đã có công xây dựng vùng chè mà còn quảng bá, thu hút du khách đến với du lịch chè của Quảng Long nói riêng cũng như huyệt Hải Hà nói chung./.




 

Ý kiến của bạn