Tin tức

Quảng Ninh: Tiếp tục đón 2 chuyến bay thí điểm 'hộ chiếu vaccine'

(VOVTV) - Ngày 12/9, hai chuyến bay thí điểm áp dụng chương trình cách ly y tế 7 ngày đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Hành khách trên chuyến bay đều có đủ điều kiện nhập cảnh và cách ly theo chương trình thí điểm “Hộ chiếu vaccine” của Bộ Y tế.

Tác giả Vũ Miền / VOV Đông Bắc
12/09/2021 19:19

Đầu giờ chiều ngày 12/9, gần 350 hành khách trên 2 chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành từ Hoa Kỳ đã hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. 

Theo đúng quy trình, toàn bộ hành khách được khử khuẩn, đo thân nhiệt, xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong 72 giờ và các giấy tờ tùy thân cần thiết khác. Đây là những điều kiện bắt buộc để công dân được rút ngắn thời gian cách ly y tế từ 14 ngày xuống còn 7 ngày theo công văn 6288 của Bộ Y tế.

Quảng Ninh: Tiếp tục đón 2 chuyến bay thí điểm 'hộ chiếu vaccine' - Ảnh 1.

Đầu giờ chiều 12/9, gần 350 hành khách trên 2 chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành từ Hoa Kỳ đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Anh Hoàng Anh Tuấn, hành khách trên chuyến bay số hiệu VN-5413 cho biết: "Các thủ tục tại sân bay Vân Đồn cũng rất là nhanh. Tôi chỉ mất 10 phút là xong. Trước đó khi quá cảnh tại Inchone, Hàn Quốc tôi được đại diện Vietnam Airlines hướng dẫn, hỗ trợ kê khai tờ khai y tế và có mã QR code và đến đây chỉ đọc các thông số và in ra rất là nhanh".

Ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết: Hai chuyến bay hạ cánh cách nhau khoảng một giờ đồng hồ nên sân bay Vân Đồn cùng các cơ quan chuyên môn đã chủ động chia hành khách thành các nhóm, ưu tiên người già, người khuyết tật, phụ nữ có thai để đảm bảo công tác an ninh, an toàn chống dịch.

Quảng Ninh: Tiếp tục đón 2 chuyến bay thí điểm 'hộ chiếu vaccine' - Ảnh 2.

Hành lý của công dân được phun khử khuẩn trước khi vào nhà ga

"Các hành khách này đã được tiêm vaccine, có xét nghiệm âm tính với Covid-19 tuy nhiên vẫn có khả năng lây nhiễm nên chúng tôi vẫn thực hiện các quy trình đón khách như các chuyến bay giải cứu. Tuy nhiên, do thời tiết hôm nay nóng và sân bay không đón khách quốc nội, nên chúng tôi bố trí đón trong nhà ga. Sau đó chúng tôi khử khuẩn và cho thông gió để đảm bảo an toàn", ông Phạm Ngọc Sáu nói.

Toàn bộ hành khách trên 2 chuyến bay ngày 12/9 sẽ được cách ly y tế 7 ngày tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long, Quảng Ninh theo chương trình thí điểm “Hộ chiếu vaccine” của Bộ Y tế. 

Quảng Ninh: Tiếp tục đón 2 chuyến bay thí điểm 'hộ chiếu vaccine' - Ảnh 3.

Toàn bộ hành khách trên 2 chuyến bay ngày 12/9 sẽ được cách ly y tế 7 ngày tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty vận chuyển khách Thành Đạt, đơn vị duy nhất được Sở Y tế và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh chấp thuận phương án vận chuyển hành khách từ sân bay Vân Đồn về nơi cách ly cho biết: "Hôm nay, để đón 345 công dân của 2 chuyến bay này, chúng tôi bố trí 15 xe khách để vận chuyển trên về khách sạn Vinpearl của Hạ Long. Trên xe đều mặc bảo hộ và ngồi giãn cách. Công ty chúng tôi được Sở Y tế đặc biệt là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh phê duyệt phương án và giám sát thực hiện, yêu cầu lái xe test Covid thường xuyên. Sau khi đưa công dân về khách sạn, lái xe của chúng tôi cũng đi cách ly ngày theo quy định".

Quảng Ninh: Tiếp tục đón 2 chuyến bay thí điểm 'hộ chiếu vaccine' - Ảnh 4.

Kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 và chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine

Trước đó, ngày 4/9 chuyến bay mang số hiệu VN5311 chở 297 công dân Việt Nam từ Nhật Bản đã hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, hành khách đã di chuyển về khách sạn Novotel Hạ Long (Quảng Ninh) thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày (rút ngắn 7 ngày so với quy định bình thường).

Ý kiến của bạn