Thể thao

Quảng Ninh mưa lớn, dời lịch trận bóng đá nữ trong khuôn khổ SEA Games 31

AFC quyết định chuyển trận bóng đá nữ SEA Games 31 giữa Myanmar và Lào sang 16h ngày 11/5 do sân không đảm bảo chất lượng vì mưa lớn.

10/05/2022 15:35

Ngày 10/5, tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), trời đổ mưa to. Cả sân vận động thành phố ngập trong nước.

Trước tình hình đó, chiều cùng ngày, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) quyết định chuyển trận bóng đá nữ trong khuôn khổ SEA Games 31 giữa đội tuyển Myanmar và Lào lúc 16h chiều nay sang 21h30.

Quảng Ninh mưa lớn, dời lịch trận bóng đá nữ trong khuôn khổ SEA Games 31 - Ảnh 1.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả trong sáng 10/5. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Trong ngày mai (11/5), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chạm trán đội Philippines cũng tại sân Cẩm Phả. Đây là đối thủ đã giành vé tới vòng chung kết World Cup 2023 sau khi lọt tới bán kết Asian Cup 2022.

Tuy nhiên, theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, trong đêm 9/5 và sáng 10/5, hầu hết các địa phương ở tỉnh đều có mưa, có nơi mưa rất to, nhiều khu vực xảy ra ngập cục bộ, như ở TP Cẩm Phả, TP Hạ Long…

Trong những ngày tới, Quảng Ninh tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm/đợt, nguy cơ ngập úng tại Hạ Long, Quảng Yên, Cẩm Phả, Uông Bí...

Hiện tại, ban huấn luyện đã chốt danh sách tuyển nữ Việt Nam còn 20 cầu thủ chính thức và 2 cầu thủ dự phòng. Một trường hợp đáng tiếc không có tên trong danh sách dự SEA Games 31 đó là tiền vệ Thái Thị Thảo, do chấn thương đợt cuối tháng 4 vừa qua.

HLV Mai Đức Chung đã có phương án thay thế tiền vệ người Nghệ An để đảm bảo bộ khung tuyển nữ Việt Nam tranh tài tại SEA Games 31. Hiện nay, 22 cầu thủ trong đội đang có thể trạng và sức khỏe tốt, sẵn sàng bước vào thi đấu.

Bên cạnh đó, quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định, tuyển nữ Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị bài bản, nên với thực lực hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đủ khả năng chơi tốt ở SEA Games 31 để bảo vệ tấm huy chương vàng.

Ý kiến của bạn