Kinh tế

Quảng Ninh kích cầu du lịch dịp Tết Dương lịch và Âm lịch

(VOVTV) - Với nỗ lực xây dựng nhiều sản phẩm mới và tăng cường các giải pháp kích cầu hiệu quả, Quảng Ninh đang được nhiều chuyên gia đánh giá là điểm đến hấp dẫn trong cả năm. Những ngày này, lượng khách du lịch đổ về Quảng Ninh vẫn rất ổn định và có chiều hướng tăng.

Tác giả VOVTV
24/12/2020 05:57

Triển khai nhiều giải pháp kích cầu

Theo Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy, những năm trước, quý IV luôn là giai đoạn thấp điểm của du lịch nội địa, thay vào đó đây là mùa của khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, trong năm nay, cùng với cả nước du lịch Quảng Ninh đang tích cực đón khách trong nước. Với quyết tâm đạt 3 triệu lượt khách nội địa trong 3 tháng cuối năm, ngành du lịch Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp kích cầu đặc thù khác với những tháng đầu năm.

Trong 3 tháng cuối năm, Quảng Ninh đã, đang và sẽ tổ chức 64 sự kiện văn hóa, thể thao khai thác tối đa ưu thế để kích cầu du lịch. Du khách đến Quảng Ninh tiếp tục được hưởng những ưu đãi đặc biệt khi tham quan Vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và một số điểm di tích danh thắng. Đặc biệt, với phương châm biến di sản thành tài sản du lịch, Quảng Ninh đang từng bước xây dựng công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí tạo ra sự hấp dẫn đối với du khách, phát triển du lịch trải nghiệm văn hóa hài hòa với bảo tồn di sản.

KDL YÊN TỬ.jpg

Khu du lịch Yên Tử

Nhiều sự kiện kích cầu du lịch hiệu quả đã được Quảng Ninh liên tiếp tổ chức như: Tuần Văn hóa - Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 3 tại huyện Tiên Yên, Hội mùa vàng Bình Liêu… Đáng chú ý là chương trình "Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu" hứa hẹn đem đến sự phong phú, hấp dẫn và mới mẻ về sản phẩm văn hóa du lịch tâm linh trên vùng đất này. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhận định: Năm 2020 là năm đầu tiên tỉnh tổ chức chương trình "Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu" với 21 hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch dịp cuối năm.

Chương trình kéo dài đến ngày 16/12 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tâm linh đặc sắc, như: Lễ nhiễu tháp tưởng nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông, đêm hội hoa đăng, nghi thức cúng Phật đại khoa; khánh thành chùa Quỳnh Lâm; hội thảo khoa học "Thiền sư Pháp Loa - Sự nghiệp tu hành, thiền học; lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn vào ngày 1/11 âm lịch (tức ngày 14/12/2020)…

LE KHANH THANH CHÙA QUỲNH LÂM (ĐÔNG TRIỀU).jpg

Lễ khánh thành chùa Quỳnh Lâm

Việc tổ chức thành công chương trình "Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu năm 2020" sẽ là tiền đề để tổ chức chương trình vào các năm tiếp theo, trở thành sản phẩm du lịch văn hoá tâm linh đặc sắc, không chỉ thu hút khách nội địa mà còn thu hút đông đảo khách quốc tế về với Yên Tử. Chương trình cũng góp phần mở rộng không gian du lịch; tạo sản phẩm du lịch thu hút nhân dân và du khách đến với Yên Tử cả 4 mùa trong năm.

Phát triển nhanh, bền vững

Không chỉ riêng Yên Tử, với nỗ lực "hâm nóng" thị trường du lịch mùa thấp điểm cuối năm, Quảng Ninh đã kết hợp với các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ lữ hành trong tỉnh quảng bá nhiều điểm đến khác, giới thiệu sản phẩm du lịch của Quảng Ninh thông qua những gói ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, Quảng Ninh đã đưa vào hoạt động hàng loạt sản phẩm như: Tuyến tàu cao tốc Tuần Châu Express tiêu chuẩn châu Âu, khu suối khoáng nóng Osen Quang Hanh, làm mới những sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng để kéo dài thời gian lưu trú của du khách, triển khai hiệu quả một số sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng trị liệu ở Yên Tử, tổ chức hàng loạt sự kiện quảng bá du lịch… Vì vậy, du lịch Quảng Ninh luôn đảm bảo phương châm là điểm đến đảm bảo 3 tiêu chí "An toàn - Hấp dẫn - Chất lượng".

Phát huy thành tích đạt được, năm 2021, Quảng Ninh xác định, phát triển du lịch, dịch vụ nhanh, bền vững, ngày càng giữ vai trò chủ đạo, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GRDP. Trong đó, đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách du lịch nội địa. Với mục tiêu này, cơ chế kích cầu du lịch năm 2021 được xác định sẽ còn mạnh mẽ hơn. Tỉnh tiếp tục thực hiện giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan và tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long; giảm 50% giá vé thu phí tham quan cho khách du lịch tại các điểm Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích và danh thắng Yên Tử. Thực hiện miễn phí tham quan các điểm du lịch nói trên vào các ngày lễ lớn trong năm. Ngoài ra, hành khách các chuyến bay đi và đến qua Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn sẽ được miễn vé tuyến xe buýt chất lượng cao từ Cảng Hàng không này đến thành phố Hạ Long, đến Dốc Đỏ của TP Uông Bí và ngược lại.

Thời điểm này, nhằm đón đầu sự phục hồi cho năm 2021 và các năm tiếp theo, Quảng Ninh cũng tập trung cơ cấu lại ngành; phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, thương hiệu mạnh, có sức cạnh tranh với các nước trong khu vực và quốc tế. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện, khai thác tốt hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch, dịch vụ gắn với hạ tầng giao thông đồng bộ; gắn với khai thác hiệu quả hệ thống cửa khẩu, cảng hàng không và cảng biển; hình thành chuỗi sản phẩm du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng đặc sắc, cao cấp.

ảnh tàu nằm tại bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long 2.JPG

Du lịch biển Quảng Ninh

Cùng với đó, Quảng Ninh cũng tăng cường thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực, thương hiệu mạnh, đầu tư quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại, phát triển du lịch, dịch vụ đẳng cấp, bền vững. Đồng thời, triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch, trước mắt tập trung vào thị trường khách du lịch nội địa, thị trường Đông Bắc Á và khách du lịch đến từ các quốc gia, vùng đã kiểm soát được dịch bệnh đến Quảng Ninh; khôi phục lại các chuyến bay thương mại đến Vân Đồn.

Tỉnh nghiên cứu xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch Hạ Long, Yên Tử, Vân Đồn trở thành thương hiệu quốc gia, quốc tế; xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu du lịch Quảng Ninh. Đồng thời, thúc đẩy liên kết chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả hơn nữa với TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh nhằm bổ sung lợi thế cho nhau, tận dụng tối đa quy mô thị trường, điều kiện hạ tầng và những sản phẩm du lịch đặc trưng khác biệt của mỗi vùng miền./.


Ý kiến của bạn