Tin tức

Quảng Ninh khai hội Đền Cửa Ông 2023

(VOVTV) - Sáng nay (22/2, tức ngày 3/2 âm lịch), Lễ hội Đền Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) chính thức Khai hội thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương đến chiêm bái, vãn cảnh.

Tác giả CTV Huyền Chi/VOV-Đông Bắc
22/02/2023 17:17

- Quảng Ninh khai hội đền Xã Tắc năm 2023

- Hoa ban, điệp anh đào phủ trắng khuôn viên Đền Cửa Ông

Lễ hội đền Cửa Ông được tổ chức hàng năm vào các ngày 3-4/2 và 3-4/8 Âm lịch. Đây là nghi lễ truyền thống ở địa phương tưởng nhớ công đức, cuộc đời và sự nghiệp của Đức Ông Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng (con trai thứ 3 của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn) cùng các vị tướng trần Triều đã có công đánh giặc, trấn giữ vùng biên cương Đông bắc của đất nước.

Quảng Ninh khai hội Đền Cửa Ông 2023 - Ảnh 1.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đền Cửa Ông đã đón khoảng 26 vạn du khách đến thăm và vãn cảnh đền.

Ông Phạm Văn Kính - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết: Từ đầu năm đến nay, khu di tích Đền Cửa Ông đã đón khoảng 26 vạn du khách đến tham quan, vãn cảnh. "Lễ hội Đền Cửa Ông hàng năm thu hút rất đông du khách đến với Cẩm Phả, Đền Cửa Ông. Điều này góp phần phát triển kinh tế, phát triển du lịch. Năm nay, chủ trương của tỉnh Quảng Ninh thu hút 15 triệu du khách đến với địa phương, thành phố Cẩm Phả là một trong các địa phương góp phần hoàn thành kế hoạch của tỉnh đã đề ra", ông chia sẻ.

Quảng Ninh khai hội Đền Cửa Ông 2023 - Ảnh 2.

Đoàn lễ rước kiệu Đức Ông và các nhân thần vi hành khu an ngự.

Lễ hội Đền Cửa Ông mùa Xuân năm 2023 có 2 phần: phần Lễ (gồm Lễ xin mở hội; Lễ dâng hương xin rước Đức Ông vi hành; Lễ rước kiệu Đức Ông và các nhân thần vi hành khu an ngự; Lễ khai mạc, Lễ tế Đức Ông và Lễ dâng hương Thánh Mẫu) và phần Hội cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian. Đặc biệt, năm nay có Triển lãm hoa hồng và lễ hội hoa hồng nhằm hưởng ứng phong trào “TP Cẩm Phả - Thành phố triệu đóa hoa hồng”.

Quảng Ninh khai hội Đền Cửa Ông 2023 - Ảnh 3.

Anh Hans Louie (Du khách Philippines) hào hứng khi đây là lần đầu tiên được tham dự Lễ hội Đền Cửa Ông.

Lễ hội đền Cửa Ông đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và cụm di tích Đền Cửa Ông cũng đã được cấp bằng công nhận Di tích lịch sử Văn hóa đặc biệt cấp quốc gia./.

Ý kiến của bạn