Tin tức

Quảng Ninh hướng tới 'Điểm đến 4 mùa'

(VOVTV) - Con số hơn 11,6 triệu lượt khách du lịch năm 2022 đánh dấu sự “hồi sinh” của du lịch Quảng Ninh, tạo đà để “phá dớp” mùa vụ, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn trong suốt cả năm.

Tác giả Trường Giang/VOV Đông Bắc
26/12/2022 17:56
Quảng Ninh hướng tới 'Điểm đến 4 mùa' - Ảnh 1.

Đầu năm 2022, vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Khu di tích danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh) đã mở cửa trở lại phục vụ du khách du xuân sau thời gian tạm đóng cửa do dịch bệnh Covid-19. Mặc dù các hoạt động lễ hội còn hạn chế, nhưng non thiêng vẫn là điểm đến hút khách bậc nhất với hơn 55.000 khách trong 6 ngày Tết. Trong đó, ngày cao điểm đón hơn 21.000 khách, cao nhất trong 2 năm qua.

Quảng Ninh hướng tới 'Điểm đến 4 mùa' - Ảnh 2.

Cho tới kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, không khí du lịch sôi động dường như đã thực sự trở lại sau kỳ “ngủ đông”. Các bến cảng đưa khách tham quan vịnh Hạ Long đông đúc nhộn nhịp ngay từ đầu giờ sáng. Vịnh Di sản vẫn là điểm đến hấp dẫn nhất ở Quảng Ninh dịp này với các hoạt động tham quan đảo đá, hang động, làng chài, hoặc nghỉ đêm trên vịnh và câu mực, chèo kayak…

Quảng Ninh hướng tới 'Điểm đến 4 mùa' - Ảnh 3.

Bên cạnh khách nội địa đã dần nhộn nhịp trong những dịp cuối tuần, du khách quốc tế trở lại Hạ Long cũng ngày một đông hơn. Chị Eti Bitra, du khách Ấn Độ chọn Việt Nam cho kỳ nghỉ nước ngoài đầu tiên kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát: “Lần đầu tiên đến Hạ Long nhưng tôi đã nghe rất nhiều về điểm đến nổi tiếng và vẻ đẹp của nơi này. Các dịch vụ đều rất thuận lợi, đi lại dễ dàng”.

Quảng Ninh hướng tới 'Điểm đến 4 mùa' - Ảnh 4.

Các cô gái Sán Chỉ thi đấu bóng đá trong trang phục truyền thống tại Hội Soóng Cọ truyền thống dịp 16/3 Âm lịch tại huyện vùng cao Bình Liêu. Không chỉ thủ phủ Hạ Long, các điểm đến khác của Quảng Ninh đều đón đầu cơ hội mở cửa với hàng loạt sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch.

Quảng Ninh hướng tới 'Điểm đến 4 mùa' - Ảnh 5.

Yếu tố văn hoá đa dạng, nhiều màu sắc cũng là lợi thế để Quảng Ninh khai thác phục vụ du lịch. Dịp cuối tháng 4, không gian thanh tịnh của Yên Tử trở thành sân khấu độc đáo cho Festival Áo dài Quảng Ninh. Đại diện các tổ chức thế giới UNESCO, WHO, gia đình của các đại sứ ngoại giao đều bày tỏ ấn tượng đặc biệt khi khoác tấm áo dài truyền thống của Việt Nam.

Quảng Ninh hướng tới 'Điểm đến 4 mùa' - Ảnh 6.

Đầu mùa hè, chuỗi sự kiện văn hoá, du lịch diễn ra tại nhiều địa phương ở Quảng Ninh trong suốt dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tạo nên không khí lễ hội rộn ràng và nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách, từ miền biển Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô cho tới vùng núi Bình Liêu, địa đầu Móng Cái. Đợt nghỉ lễ này có hơn 340.000 lượt khách tới Quảng Ninh, gấp gần 3 lần kỳ nghỉ Giỗ Tổ trước đó.

Quảng Ninh hướng tới 'Điểm đến 4 mùa' - Ảnh 7.

Ngoài Carnaval Hạ Long trở lại, nhiều hoạt động mới cũng khiến du khách chú ý như sự ra mắt của Phố đêm du thuyền - ngắm vịnh về đêm và thưởng thức tiệc trên tàu. Đây được kỳ vọng và sản phẩm mở màn cho chiến lược phát triển kinh tế đêm của địa phương.

Quảng Ninh hướng tới 'Điểm đến 4 mùa' - Ảnh 8.

Quảng Ninh liên tục trở thành lựa chọn cho nhiều sự kiện quy mô quốc tế, trong đó ấn tượng nhất là Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 vào tháng 5.

Quảng Ninh hướng tới 'Điểm đến 4 mùa' - Ảnh 9.

Tổ chức 7 môn thi, phần lớn các sân đấu tại Quảng Ninh đều là các địa điểm du lịch nổi tiếng có cảnh quan đẹp, phục vụ nhu cầu tham quan của các VĐV, HLV, đoàn thể thao và người hâm mộ theo cổ vũ trong dịp này.

Quảng Ninh hướng tới 'Điểm đến 4 mùa' - Ảnh 10.

Du lịch biển đảo vẫn là điểm nhấn của Quảng Ninh trong dịp hè. Đây cũng là mùa cao điểm của Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô khi đón tới 80% lượng khách trong năm.

Quảng Ninh hướng tới 'Điểm đến 4 mùa' - Ảnh 11.

Nhiều địa phương nỗ lực mở rộng không gian du lịch và thị trường khách bằng các sản phẩm mới để khắc phục tình trạng vắng khách vào cuối năm. Tháng 9, hiệu ứng từ việc thông xe tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái biến thành phố vùng biên Móng Cái trở thành điểm đến hút khách bậc nhất, trong khi mọi năm đây đã là thời gian thấp điểm.

Quảng Ninh hướng tới 'Điểm đến 4 mùa' - Ảnh 12.

Bước vào mùa thu, Quảng Ninh đã đón những vị khách tàu biển quốc tế đầu tiên quay lại Hạ Long sau dịch bệnh Covid-19. Đây cũng là tín hiệu vui bước đầu của địa phương trong việc khôi phục dòng khách tàu biển vào mùa thu đông.

Quảng Ninh hướng tới 'Điểm đến 4 mùa' - Ảnh 13.

“Một điểm đến, đa dịch vụ” là định hướng của Quảng Ninh để hút khách vào dịp cuối năm. Bình Liêu hấp dẫn với mùa lúa chín trên ruộng bậc thang, hội hoa sở; Tiên Yên, Ba Chẽ mở hội chợ phiên; Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí có lợi thế nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch kết hợp hội nghị, du lịch chăm sóc sức khỏe… Năm 2022, du lịch Quảng Ninh phục hồi nhanh, vượt mức đề ra với hơn 11,6 triệu lượt khách, gấp 2,6 lần cùng kỳ, tổng doanh thu du lịch hơn 25 nghìn tỷ đồng.

Quảng Ninh hướng tới 'Điểm đến 4 mùa' - Ảnh 14.

Tuy nhiên, ngành du lịch địa phương cũng nhận định các dự án trọng điểm tái chậm khởi động sau Covid-19, chậm phục hồi thị trường khách quốc tế, chưa có nhiều sản phẩm dịch vụ mới đột phá,… Quảng Ninh đang hướng tới mở rộng không gian, xây dựng các trung tâm du lịch mới bên cạnh Hạ Long, trở thành “Điểm đến bốn mùa”, mục tiêu năm 2023 thu hút trên 12,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2 triệu khách quốc tế, doanh thu từ du lịch trên 30.000 tỷ đồng./.

 

Ý kiến của bạn