Tin tức

Quảng Ninh: Hoàn thiện đường bao biển ven vịnh Hạ Long sang Bái Tử Long

(VOVTV) - Tuyến đường bao biển đẹp nhất tỉnh Quảng Ninh nối liền 2 thành phố Hạ Long - Cẩm Phả với tầm nhìn từ vịnh Hạ Long sang vịnh Bái Tử Long vừa được hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, cảnh quan. Lễ khánh thành dự án diễn ra sáng nay (30/4).

Tác giả Trường Giang/VOV Đông Bắc
30/04/2023 21:13

Đường bao biển nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả có chiều dài toàn tuyến 18,7 km đã hoàn thành giai đoạn 1 cuối năm 2021, quy mô mặt đường 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 của Dự án nâng quy mô lên 6 làn xe, đầu tư vỉa hè, cây xanh, gờ chắn, lan can và hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước thải, PCCC dọc tuyến… tạo hạ tầng và cảnh quan đẹp mắt, hài hòa với những dãy núi đá vôi, rừng ngập mặn ven bờ và mặt biển xanh của vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Giai đoạn này có tổng mức đầu tư hơn 846 tỷ đồng do TP Hạ Long và TP Cẩm Phả thực hiện.

Quảng Ninh: Hoàn thiện đường bao biển ven vịnh Hạ Long sang Bái Tử Long - Ảnh 1.

Dự án hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, cảnh quan đường bao biển Hạ Long- Cẩm Phả khánh thành sau 8 tháng thi công

Tại lễ khánh thành, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy khẳng định: Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả có ý nghĩa quan trọng trong tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Hoàn thiện đường bao biển ven vịnh Hạ Long sang Bái Tử Long - Ảnh 2.

Quảng Ninh: Hoàn thiện đường bao biển ven vịnh Hạ Long sang Bái Tử Long - Ảnh 3.

Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả có 6 làn xe với hạ tầng, cảnh quan đồng bộ

Không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông, tuyến đường còn có ý nghĩa tạo động lực phát triển chuỗi đô thị phía đông của tỉnh Quảng Ninh; kết nối nhiều điểm du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, chữa bệnh và các di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia của địa phương như Đền Trần Quốc Nghiễn, Đền Cửa Ông, Di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long…

Ông Cao Tường Huy nhấn mạnh: "TP Hạ Long và TP Cẩm Phả cần quan tâm chủ động nghiên cứu phương án khai thác có hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến đường, khuyến khích thu hút phát triển dịch vụ, du lịch, tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng cao, gắn với mô hình phát triển xanh và bền vững".

Ý kiến của bạn