Tin tức

Quảng Ninh đón gần 139.000 lượt khách trong ngày đầu nghỉ lễ

(VOVTV) - Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5, nhiều điểm đến tại Quảng Ninh đã tấp nập du khách trải nghiệm phong cảnh, văn hoá và các dịch vụ đa dạng.

Tác giả Trường Giang/VOV Đông Bắc
30/04/2023 16:31

Bãi biển Bãi Cháy (TP Hạ Long) hôm nay có hàng nghìn du khách tới vui chơi, tắm biển, nghỉ ngơi. Cơn mưa lớn từ sáng khiến nhiều hoạt động ngoài trời ở Hạ Long phải tạm dừng nhưng thời tiết hửng nắng vào cuối giờ chiều rất thuận lợi cho khách du lịch tổ chức tham quan, dạo phố. Khu du lịch, khu mua sắm, hội chợ, quảng trường, các bãi biển... đều đông đúc, tuy nhiên không “chật cứng” người như nhiều năm trước. Cửa ngõ ra vào thành phố hay các tuyến đường trung tâm khá thông thoáng, không xảy ra ùn tắc.

Quảng Ninh đón gần 139.000 lượt khách trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 1.

Thời tiết hơi se lạnh nhưng vẫn có rất đông du khách tìm đến bãi biển Bãi Cháy vui chơi

Chị Hoàng Thị Thu Hà, du khách từ Thái Nguyên chia sẻ: "Sau 5 năm quay trở lại đây tôi thấy mọi thứ khác rất nhiều, biển ở đây không quá ồn ào, ăn uống giá cả cũng phù hợp. Từ sáng đến giờ chúng tôi cũng chưa trải nghiệm được nhiều nhưng nhìn chung Hạ Long so với các điểm du lịch thì khá bình yên, không quá náo nhiệt".

Ngành Du lịch Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khoảng 430 nghìn lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này và trong ngày đầu tiên (29/4) đã có gần 139 nghìn lượt khách. Điểm đến hấp dẫn nhất vẫn là vịnh Hạ Long với nhiều trải nghiệm mới như đi thuyền buồm, nghe nhạc trên vịnh. Tại TP Hạ Long sẽ có chuỗi hoạt động sôi nổi bao gồm Lễ hội Carnaval, Lễ hội Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn, Lễ hội thả diều, Liên hoan âm nhạc đường phố, biểu diễn dân vũ, trải nghiệm Phố đêm du thuyền, tuyến phố đêm, phố đi bộ…

Quảng Ninh đón gần 139.000 lượt khách trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 2.

Du khách chờ tàu để tham quan vịnh Hạ Long, đây vẫn là điểm đến hấp dẫn nhất tại Quảng Ninh

Các trung tâm du lịch khác như TP Uông Bí gắn với Yên Tử, huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô cũng tổ chức loạt chương trình nghệ thuật chào hè, ẩm thực, giải trí, các giải thể thao, trò chơi bãi biển… TP Móng Cái có tâm điểm là lễ hội "Móng Cái - Dấu ấn nơi địa đầu Tổ quốc”, giới thiệu ẩm thực Việt - Trung. Huyện biên giới Bình Liêu cũng đã bắt đầu các hoạt động trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc huyện Bình Liêu, Ngày Hội Soóng Cọ truyền thống của người Sán Chỉ, Không gian ẩm thực.

Quảng Ninh đón gần 139.000 lượt khách trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 3.

Du khách chờ tàu để tham quan vịnh Hạ Long, đây vẫn là điểm đến hấp dẫn nhất tại Quảng Ninh

Anh Hoàng Xuân Hiệp, người dân Bình Liêu cho biết: "Tôi đã tham gia nhiều lễ hội tại huyện nhưng thấy hội thi ẩm thực hôm nay tổ chức rất quy mô, nhiều món ăn nhiều bản sắc Bình Liêu được chế biến phù hợp với du khách, hình thức đa dạng phong phú, bắt mắt, phong cách hiện đại, qua đó sẽ quảng bá du lịch địa phương đến với du khách".

Ý kiến của bạn