Tin tức

Quảng Ninh: Chậm nhất 16h chiều 2/2 phải có kết quả xét nghiệm F1

(VOVTV) - Chậm nhất đến 16h chiều 2/2, các địa phương như Vân Đồn, Cẩm Phả, Hạ Long phải có kết quả xét nghiệm các ca F1; riêng thị xã Đông Triều gửi mẫu F1 đến đâu làm xét nghiệm ngay đến đó.

Tác giả Vũ Miền / VOV Đông Bắc
01/02/2021 22:50

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo chống dịch tỉnh Quảng Ninh trong cuộc họp trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách chống dịch Covid-19 trên địa bàn tối 1/2. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Ký cũng yêu cầu Quảng Ninh phải củng cố năng lực cách ly tập trung lên 10.000 người/địa phương có dịch và đảm bảo an toàn cho lực lượng tuyến đầu. 

Ngay từ khi xuất hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng vào ngày 27/1, Quảng Ninh đã khởi động kịch bản ứng phó với tinh thần chống dịch cao nhất. Các địa phương đã thành lập 1.500 tổ công tác ở cơ sở, chốt kiểm soát, tổ tự quản phòng chống dịch bệnh COVID-19; thành lập tổ công tác phản ứng nhanh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thị xã Đông Triều và huyện Vân Đồn. 

Toàn tỉnh truy vết được khoảng 47.300 trường hợp, trong đó có 1.374 F1; 11.787 F2; 16.594 F3; nhiều nhất vẫn là thị xã Đông Triều có: 30.011 trường hợp. Tuy nhiên, các ca mắc Covid-19 vẫn liên tục xuất hiện và có diễn biến phức tạp hơn khi dịch xuất hiện ở ngành than và nhiều địa bàn dân cư đông dân và trọng điểm, như: Hạ Long, Đông Triều, Uông Bí, Cẩm Phả.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo chống dịch tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Y tế Quảng Ninh phải đẩy nhanh tốc độ truy vết, lấy mẫu các F1. Chậm nhất đến 16h chiều mai 2/2, các địa phương như Vân Đồn, Cẩm Phả, Hạ Long phải có kết quả xét nghiệm các ca F1; riêng thị xã Đông Triều gửi mẫu F1 đến đâu làm xét nghiệm ngay đến đó.

Quảng Ninh: Chậm nhất 16h chiều 2/2 phải có kết quả xét nghiệm F1 - Ảnh 1.

Quảng Ninh yêu cầu đẩy nhanh tốc độ truy vết, lấy mẫu các F1

"Các địa phương trong tỉnh phải nhanh chóng chủ động dập tắt triệt để các ổ dịch, không để dịch bùng phát lây lan trên diện rộng, giảm thiểu số lượng ca mắc mới. Chậm nhất đến ngày 28 Tết phải có câu trả lời cho nhân dân Quảng Ninh là mỗi trường hợp F0 có bao nhiêu F1; những vùng nào là vùng an toàn, những nơi nào đã thực hiện biện pháp phong tỏa, giãn cách... để nhân dân có điều kiện ăn Tết," ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh. 

Ông Nguyễn Xuân Ký cũng yêu cầu các địa phương cần thay đổi trạng thái trong tình hình an ninh chủ động, tự giác và thực hiện khai báo y tế với tất cả người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để sàng lọc những nguy cơ dịch bệnh và lập bản đồ dịch bệnh. 

Đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu, khoanh vùng, xét nghiệm, nhất là tăng cường năng lực truy vết nhưng cần có phương án bảo vệ sức khỏe lực lượng tuyến đầu, như: công an, quân đội, y tế, dân quân tự vệ..., bởi cuộc chiến còn dài và dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhất là chủng mới có tốc độ lây lan nhanh. Nếu chủ động và quyết liệt từ sớm thì giá phải trả càng ít và càng giảm được những tổn thương do Covid-19 gây ra.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn