Tin tức

Quảng Ninh: Cấm biển từ 16h chiều 12/6, chủ động ứng phó với bão số 2

(VOVTV) - Theo dự báo, sáng 13/6, bão số 2 đổ bộ vào đất liền khu vực Ninh Bình - Thái Bình. Đối với tỉnh Quảng Ninh từ đêm 12/6 sẽ ảnh hưởng của gió cấp 6 - 7 đồng thời có mưa lớn với cường độ dự báo trên 100mm/cả đợt.

Tác giả Vũ Miền / VOV Đông Bắc
12/06/2021 17:04

Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh chủ động các phương án ứng phó với mưa bão nhất là ở các địa phương bị ảnh hưởng như thành phố Uông Bí và 2 thị xã Đông Triều, Quảng Yên.

Tính đến trưa 12/6, hơn 8.100 tàu đánh bắt thủy sản của tỉnh Quảng Ninh, trong đó hơn 230 tàu đánh bắt xa bờ đã nhận được thông tin về bão số 2 và di chuyển ra khỏi khu vực ảnh hưởng của bão, neo đậu tại các khu tránh trú gió, bão trong tỉnh và các bến Cát Bà, Đồ Sơn của thành phố Hải Phòng; hơn 14.500 lồng/bè nuôi trồng thủy sản trên biển được gia cố. Hiện các địa phương đang triển khai đưa người già, trẻ nhỏ và phụ nữ lên bờ.

Hơn 8.100 tàu đánh bắt thủy sản của tỉnh Quảng Ninh đã nhận được thông tin về bão số 2.jpg

Hơn 8.100 tàu đánh bắt thủy sản của tỉnh Quảng Ninh đã nhận được thông tin về bão số 2

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã huy động gần 1.000 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện như tàu, xuồng để ứng trực với những tình huống của mưa bão và tùy theo diễn biến sẽ tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền từ tối 12/6. Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản chỉ đạo ngừng cấp phép tất cả tàu thuyền hoạt động trên biển và về nơi trú tránh lúc 16h ngày 12/6.

Ông Đoàn Mạnh Phương, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Với Quảng Ninh chúng tôi xác định mưa lớn mới là mục tiêu chính. Hiện nay, các hồ chứa trên địa bàn nhất là các huyện miền Tây đang có sức chứa 60% dung tích thiết kế. Với 40% dung tích còn lại thì đủ khả năng để đón lũ khi có mưa lớn xảy ra. Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên công tác theo dõi thường xuyên mực nước, ứng trực 100% quân số.”

Ý kiến của bạn