Tin tức

Quảng Ngãi: Nghịch tử nghiện ma tuý sát hại mẹ ruột

(VOVTV) - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Hải, 21 tuổi, là hung thủ dùng dây điện siết cổ mẹ ruột tử vong vào tối 31/7.

Tác giả Vinh Thông / VOV miền Trung
03/08/2021 10:37

Vào khoảng 22h20 ngày 31/7, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo, bà Lý Thị Lệ T, 55 tuổi, ở thôn Tây Phước 1, xã Bình An tử vong tại khu vực chuồng bò của gia đình.

Công an huyện Bình Sơn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác định nghi phạm gây án là Lê Văn Hải, con ruột của nạn nhân.

Quảng Ngãi: Nghịch tử nghiện ma túy sát hại mẹ ruột - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Hải tại cơ quan Công an

Tuy nhiên, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn, lực lượng công an khẩn trương truy bắt. Khoảng 22h ngày 1/8, với sự hỗ trợ của người dân, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Hải đang lẩn trốn tại khu vực núi Đá Bạc, xã Bình An, huyện Bình Sơn.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng thừa nhận hành vi giết mẹ ruột của mình. Được biết, Hải cùng anh trai sống chung với mẹ. Chiều 31/7, hai mẹ con xảy ra cãi vã; lúc này, Hải đã dùng dây điện siết cổ mẹ ruột đến chết, sau đó chạy lên núi lẩn trốn.

Lê Văn Hải là đối tượng nghiện ma túy đá, nhiều lần gây rối trật tự công cộng, thường xuyên hành hung mẹ ruột. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố Lê Văn Hải về tội "giết người".

Ý kiến của bạn