Tin tức

Quảng Ngãi: Mưa to, khẩn cấp di dời dân vùng ngập lụt, sạt lở

Tại tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm 10/11 đến sáng 11/11 tiếp tục có mưa lớn. Các địa phương đang khẩn trương di dời dân ở vùng trũng thấp và nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, học sinh ở một số địa phương đã được nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tác giả Vinh Thông / VOV Miền Trung  -  
11/11/2020 16:10

Nước trên các sông ở Quảng Ngãi vượt mức báo động 3

Nước trên các sông vượt mức báo động 3, nhiều khu vực ở hạ lưu các sông Trà Câu, sông Vệ, Trà Khúc và những vùng trũng, thấp ven sông đang ngập sâu.

Quảng Ngãi: Mưa to, khẩn cấp di dời dân vùng ngập lụt, sạt lở - Ảnh 1.

Lực lượng dân quân phường Phổ Minh túc trực tại các vị trí xung yếu

Từ đêm qua (10/11), nước từ thượng nguồn đổ về làm ngập sâu nhiều khu vực tại phường Phổ Ninh, Phổ Minh thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Hàng chục hộ dân chủ động di chuyển đồ dùng, vật nuôi lên nơi cao ráo.

Quảng Ngãi: Mưa to, khẩn cấp di dời dân vùng ngập lụt, sạt lở - Ảnh 2.

Dân quân vận động người dân di dời đến nơi an toàn

Bà Huỳnh Thị Kim Ninh, tổ dân phố 2, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ cho biết: “Nước lên, chúng tôi gọi điện UBND phường đem thuyền vào di dời lên đường tránh phía Đông cao hơn. Ở đây nước sâu lắm, nước lên cao mà ở đây chỉ có chịu chết thôi chứ không biết làm sao.”

Sẵn sàng di dời người dân

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các lực lượng xung kích, quân sự, công an túc trực 100% quân số, sẵn sàng các phương án di dời dân. Tại nhiều khu dân cư, phương châm “4 tại chỗ” được các lực lượng và người dân chủ động triển khai, kịp thời ứng phó với mưa lũ. Tại khu vực Núi Giàng xuất hiện một điểm sạt lở, địa phương đã cảnh báo đến bà con chuẩn bị di dời để đảm bảo an toàn.

Quảng Ngãi: Mưa to, khẩn cấp di dời dân vùng ngập lụt, sạt lở - Ảnh 3.

Nhiều khu vực ở Quảng Ngãi đang ngập sâu

Ông Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện địa phương đã cử lực lượng thường xuyên theo dõi mực nước, thông báo kịp thời cho người dân. Mỗi xã, phường thường xuyên có hơn 20 người xung kích, ngoài ra còn có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an, quân đội ứng trực sẵn sàng các phương tiện xuồng, ca nô hỗ trợ di dời dân.

Quảng Ngãi: Mưa to, khẩn cấp di dời dân vùng ngập lụt, sạt lở - Ảnh 4.

Nước Sông Trà Câu dâng cao trên mức báo động 3 làm nhiều khu dân cư ở thị xã Đức Phổ ngập sâu

Ông Võ Minh Vương cho biết: “UBND thị xã và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các xã phường cùng các lực lượng triển khai các phương án chủ động sẵn sàng di dời dân các vùng ngập lụt theo phương án ban đầu về nơi an toàn, nhất là theo dõi sát tình hình nước dâng để có giải pháp phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của người dân.”

Ý kiến của bạn