Tin tức

Quảng Ngãi: Mở rộng điều tra nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 80 tỷ đồng

(VOVTV) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương (36 tuổi), trú tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Tác giả Vinh Thông / VOV miền Trung
25/08/2022 16:23

Trước đó, trong hai tháng 4 và tháng 5/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận nhiều đơn tố giác của công dân đối với bà Nguyễn Thị Phương là nhân viên ngân hàng, hiện đã nghỉ việc. Trong thời gian làm việc tại một chi nhánh ngân hàng, thông qua các mối quan hệ xã hội, bằng nhiều thủ đoạn, Nguyễn Thị Phương huy động tiền của nhiều người với nhiều lý do khác nhau với mức lãi suất cao rồi chiếm đoạt tài sản.

Quảng Ngãi: Mở rộng điều tra nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 80 tỷ đồng - Ảnh 1.

Công an Quảng Ngãi đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương (Ảnh: Công an Quảng Ngãi)

Từ năm 2020 đến tháng 4/2022, bà Nguyễn Thị Phương đã chiếm đoạt của nhiều người bị hại với số tiền gần 82 tỷ đồng. Thời gian đầu, Nguyễn Thị Phương trả lãi đầy đủ, đúng hẹn, sau đó né tránh và xin nghỉ việc tại ngân hàng. Có người bị lừa với số tiền lớn hàng chục tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang mở rộng điều tra và khuyến cáo người dân cảnh giác, tìm hiểu kỹ trong các giao dịch tài chính có lãi suất cao bất thường. Ai là bị hại của Nguyễn Thị Phương liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ số 174 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi để trình báo.

Ý kiến của bạn