Tin tức

Quảng Ngãi: Đìu hiu vụ hoa Tết

(VOVTV) - Chưa năm nào người trồng hoa ở tỉnh Quảng Ngãi phải đối mặt với nhiều khó khăn như năm nay. Hết dịch bệnh, bão lụt đến mưa lạnh, gần đến Tết nhưng ở những làng hoa lại vắng vẻ một cách lạ thường.

Tác giả Vinh Thông / VOV miền Trung
23/01/2021 16:43

Gần giữa tháng Chạp những làng hoa Tết ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi vắng hoe. Tầm này mấy năm trước, làng hoa tấp nập người bán, người mua. 

Vụ hoa Tết năm nay, gia đình ông Lê Văn Tước, ở đội 6, thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp trồng 600 chậu hoa cúc, do ảnh hưởng của thời tiết, cây hoa héo rũ chết dần chỉ còn khoảng 200 chậu. Ông cho biết: "Thời tiết năm nay khó làm, mưa lạnh thất thường, bão, lũ làm hỏng hoa. Bây giờ có đám chết trăm phần trăm. Tiền lấy của thương lái rồi nhưng giờ đành trả lại".

Quảng Ngãi: Đìu hiu vụ hoa Tết - Ảnh 1.

Sản lượng hoa Tết năm nay ở Quảng Ngãi giảm mạnh

Thời tiết thất thường ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng của hoa Tết. Nhiều nhà vườn nguy cơ thất thu. So với mọi năm, giá hoa năm nay cũng giảm. Mỗi chậu cúc đại đóa đường kính 50cm, năm ngoái 120.000 đồng một chậu thì năm nay giảm còn khoảng 100.000 đồng nhưng cũng không thấy người mua. 

Ông Nguyễn Nhất Đông, thương lái ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi chần chừ khi đặt mua hoa bán Tết tại vườn chia sẻ: "Hoa năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 giảm hơn năm ngoái nhiều. Lượng hoa năm nay ít, năm ngoái, nông dân trồng được nhiều. Dự kiến rất khó khăn, người mua cũng khó mà người bán cũng khó".

Quảng Ngãi: Đìu hiu vụ hoa Tết - Ảnh 2.

Người trồng hoa chăm sóc hoa Tết

Làng hoa Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa được xem là thủ phủ hoa của tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi năm, hơn 700 hộ trồng hoa nơi đây cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hàng chục ngàn chậu hoa. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, kinh tế giảm sút nên các hộ trồng hoa giảm sản lượng gần một nửa so với năm ngoái.

Quảng Ngãi: Đìu hiu vụ hoa Tết - Ảnh 3.

Sản lượng, giá cả giảm, người mua chỉ lác đác

Mới đây, hoa Nghĩa Hiệp được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Đây là cơ hội để nông dân nơi đây phát triển nghề trồng hoa theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Ông Đinh Duy Sung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh… đã thành lập các chi hội nông dân nghề nghiệp, trong đó có chi hội những người trồng hoa.

Quảng Ngãi: Đìu hiu vụ hoa Tết - Ảnh 4.

Nhiều nhà phải giảm sản lượng hoa Tết vì lo ngại sức mua giảm

Hội Nông dân tỉnh kết nối, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn để người trồng hoa có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng hoa Tết. 

Quảng Ngãi: Đìu hiu vụ hoa Tết - Ảnh 5.

Thương lái mua hoa Tết giảm nhiều so với mọi năm

Ông Đinh Duy Sung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Để đảm bảo ổn định đầu ra, chúng tôi cũng đã liên kết với một số đơn vị, doanh nghiệp phân phối. Đầu mối là Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân của tỉnh để kết nối. Vừa qua, đã có một số hộ nông dân đã kết nối phân phối, tiêu thụ, giải quyết đầu ra cho các loại hoa".

Ý kiến của bạn