Tin tức

Quảng Ngãi: Chủ tịch UBND tỉnh quyết xử lý đến nơi đến chốn vụ nhà máy Hòa Phát gây ô nhiễm

(VOVTV) - Sau khi ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có buổi gặp gỡ, đối thoại và hứa một câu về thời hạn giải quyết, người dân đã tháo dỡ lều trước Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất (huyện Bình Sơn), giải tán việc tụ tập phản đối tập thể.

Tác giả Hữu Hưng / VOVTV
16/06/2021 20:34

Trước đó, từ ngày 7/6/2021, nhiều hộ dân có nhà sát bên Nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất (thuộc thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) đã phản ứng tập thể bằng việc dựng lều bạt, căng dây trước cổng nhà máy.

Theo phản ánh của người dân, từ khi nhà máy thép đi vào hoạt động, môi trường xung quanh bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các hộ dân. Và đây cũng không phải lần đầu tiên người dân nơi đây phản ứng tập thể để yêu cầu sớm giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư.

Vào chiều 12/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh đã đến hiện trường thăm hỏi người dân, thị sát các nhà bị ảnh hưởng gần nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất.

Quảng Ngãi: Sức nặng lời hứa của chủ tịch UBND tỉnh khi nhà máy Hòa Phát gây ô nhiễm - Ảnh 2.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Internet

Sau khi lắng nghe các phản ánh và nguyện vọng của người dân xã Bình Thuận, người đứng đầu chính quyền tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Bình Sơn phải khẩn trương, chậm nhất ngày 1/10/2021 phải thi công xây dựng khu tái định cư Vạn Tường và chậm nhất trong 12 tháng phải hoàn thành, di dời dân vùng ô nhiễm đến nơi ở mới.

Cũng trong buổi đối thoại, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Hòa Phát - Dung Quất chấm dứt thi công mở rộng 115ha giai đoạn 2 (nơi dự án mở rộng) trong lúc người dân vẫn chưa di dời, để đảm bảo môi trường.

Đại diện khu dân cư Đồng Rướn (thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận), ông Nguyễn Tú cho biết: "Chúng tôi rất mừng khi Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xuống gặp dân, lắng nghe những giãi bày, bức xúc mà bà con ở đây chịu nhiều năm qua. Sau khi tiếp nhận ý kiến, ông Minh đã có những yêu cầu xử lý rất hợp lý".

Mặc dù tình trạng ô nhiễm bụi, khí thải vẫn còn nguyên, nhưng có được lời hứa của người đứng đầu chính quyền tỉnh, biết được thời hạn cuối cùng sẽ được giải quyết, người dân ở vùng bị ô nhiễm gần nhà máy Hòa Phát đã chấp nhận chia sẻ.

Môi trường bị ô nhiễm, buộc phải dời đi là vấn đề được biết trước. Ngay cả việc chậm giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư cũng có thể được người dân thông cảm nếu nhận được câu trả lời rõ ràng, dứt khoát về thời điểm giải quyết từ cơ quan có thẩm quyền. Qua sự việc cho thấy, người dân không phải quá cực đoan, khắt khe đến mức liều mạng vi phạm pháp luật, dựng lều ngăn cản sản xuất của nhà máy.

Lời hứa của Chủ tịch tỉnh đương nhiên là có sức nặng đối với người dân. Ngược lại, để đảm bảo thực hiện đúng những gì đã cam kết với người dân cũng là áp lực nặng nề đối với người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi.

Sức nặng sau lời hứa này đảm bảo giúp người dân vùng bị ô nhiễm gần nhà máy thép Hòa Phát sẽ được giải quyết dứt điểm sau hơn 1 năm nữa (10/2022). Đồng thời, lời hứa này cũng là sự "đánh cược" về uy tín, danh dự và cả năng lực của ông Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi - Đặng Văn Minh.

Ý kiến của bạn